Tuyền Mập khuyến khích vợ chồng nên có quỹ đen

(PLVN) - Nữ diễn viên ủng hộ việc các cặp vợ chồng nên có quỹ đen và hãy dùng quỹ đen đúng mục đích.
Tuyền Mập cho biết, cô không quá quan tâm chuyện chồng mình làm ra bao nhiêu tiền.
Tuyền Mập cho biết, cô không quá quan tâm chuyện chồng mình làm ra bao nhiêu tiền.

Diễn viên Tuyền Mập chia sẻ, cô cưới chồng hơn 5 năm, cuộc sống hôn nhân rất thuận hoà, ngay cả trong việc chi tiêu tiền bạc vì nữ diễn viên không quá quan tâm chuyện chồng mình làm ra bao nhiêu tiền. Hai vợ chồng cô, một người sống ở TP HCM, một người lại sống ở Đồng Tháp, hầu như một tháng chỉ ở cạnh nhau khoảng 10 ngày nên cô cũng không quản lý chi tiêu của chồng.

“Tôi không khắt khe chuyện chồng phải đưa bao nhiêu hay phải kê khai như thế nào, chúng tôi sống với nhau trên tinh thần tự giác và thành thật. Chưa bao giờ tôi đặt nặng vấn đề anh làm nhiều thì phải đưa tôi nhiều, nên cả chồng và tôi đều rất chủ động trong chi tiêu”, Tuyền Mập chia sẻ.

Chủ trương của nữ diễn viên là ai cũng có một góc khuất riêng, ai cũng có tự do vì vậy không nên kìm kẹp nhau về kinh tế sẽ tạo cảm giác khó chịu và gò bó, nên có quỹ đen vẫn tốt hơn. Tuy nhiên, quỹ đen không có nghĩa là giấu giếm mọi thứ, ví như khi chồng đưa cho cô một số tiền, cô sẽ lựa thời điểm thích hợp để chủ động “kê khai” minh bạch nhằm tạo niềm tin và không gây mâu thuẫn giữa hai vợ chồng.  

Với nữ diễn viên, chuyện vợ chồng chăm lo cho nhau là chuyện bình thường, nhưng có những trường hợp “tiền phát gạo đong” mà cô cảm thấy rất xót xa. Tuyền Mập kể, cô có một người bạn từ bé đến lớn lúc nào cũng được ba mẹ bảo bọc, không nghề nghiệp, không kiếm ra tiền nên sau khi lấy chồng thì chồng nuôi.

Nữ diễn viên ủng hộ việc các cặp vợ chồng nên có quỹ đen.
 Nữ diễn viên ủng hộ việc các cặp vợ chồng nên có quỹ đen.

Nhưng người chồng chỉ rộng rãi bên ngoài còn về nhà thì ki bo. Đưa vợ ít tiền chẳng đủ lo toan nhà cửa, con cái nhưng lúc nào cũng đòi hỏi vợ từng bữa ăn không được trùng món. Rồi “tiền phát gạo đong” chẳng đến lượt chăm chút bản thân thì chồng chê luộm thuộm. Đến lúc anh ta ngoại tình thì lại trách ngược lại vợ chưa từng mua cho anh ta được một thứ gì đàng hoàng.  

Cũng từ câu chuyện trên, diễn viên Tuyền Mập đồng tình việc ai cũng nên có quỹ đen. “Hãy nghĩ quỹ đen ở đây theo hướng tích cực, đừng nghĩ quỹ đen thì sẽ dùng cho những mục đích đen tối, bậy bạ. Quỹ đen để mình có thể chủ động hơn trong cuộc sống, tự tin khi bước ra ngoài xã hội và có tiếng nói hơn trong gia đình”, Tuyền Mập khẳng định.

Theo cô, một đôi vợ chồng thu nhập trung bình một tháng 30 triệu đồng, chung sống hạnh phúc với nhau hơn 10 năm thì mỗi người nên “thủ” quỹ đen cho mình trên 100 triệu đồng. Cô lấy ví dụ những anh chồng có đam mê tốn kém là độ xe, nếu có quỹ đen thì cứ thoải mái sống với đam mê mà chẳng cần phải kê khai với vợ những điều này vì những cô vợ đa phần đều khó có thể ủng hộ và đặc biệt là phụ nữ rất hay chì chiết, càu nhàu so sánh tiền nong. Vậy nên, cô ủng hộ mọi người nên có quỹ đen và hãy dùng quỹ đen đúng mục đích.

Đọc thêm