Nhật Bản cho vay và viện trợ 90 triệu USD cho Campuchia

(PLO) - Nhật Bản đã ký một thỏa thuận cho vay và viện trợ Campuchia có giá trị lên tới 90 triệu USD.
Nhật Bản sẽ giúp Campuchia trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao vào năm 2030. (Ảnh minh họa: tourcampuchia)
Nhật Bản sẽ giúp Campuchia trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao vào năm 2030. (Ảnh minh họa: tourcampuchia)

Theo Reuters, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono và người đồng cấp Campuchia Prak Sokhonn đã ký kết khoản viện trợ trị giá 4,6 triệu USD và khoản vay 86 triệu USD cho các dự án truyền tải điện và kinh tế tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Sen, ông Kono khẳng định Nhật Bản sẽ giúp Campuchia trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030. 

Thủ tướng Hun Sen hoan nghênh và bày tỏ sự cảm kích trước những khoản hỗ trợ tài chính của Nhật.