Thêm 1 tàu cá mất liên lạc, chưa có thông tin về 12 ngư dân mất tích

(PLVN) - Thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, sáng 28/10, thêm một tàu đánh cá mất liên lạc và vẫn chưa liên lạc được với tàu đánh cá mấy tích ngày 27/10.
Thêm 1 tàu cá mất liên lạc, chưa có thông tin về 12 ngư dân mất tích

Trước đó, 15h30 ngày 27/10 Bộ đội Biên Phòng tỉnh Khánh Hòa nhận được tin tàu cá BĐ 96388 TS bị phá nước. Đó là phương tiện BĐ 96388 TS/ 12 lao động do ông Lê Vạn (SN 1977 trú Hoài Thanh, Hoài Nhơn, Bình Định) chủ phương tiện ủy quyền cho ông Lê Văn Minh (SN 1976 trú Tam Quan Nam, Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng hành nghề lưới vây, xuất bến ngày 5/10 tại trạm kiểm soát Biên phòng Tam Quan.

Khoảng 13h ngày 27/10 phương tiện đang chạy vào Cam Ranh để tránh trú thì bị phá nước và chìm, tại tọa độ 12943_N - 111927 E.

Đến 13h30 cùng ngày tàu cá BĐ 98658 TS do ông Nguyễn Văn Toàn (SN 1983 trú Bồng Sơn, Hoài Nhơn) đã tiếp cận tàu BĐ 96388 TS. Tuy nhiên chưa tìm thấy 12 thuyền viên trên tàu.

Đến 22h40 ngày 27/10, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV cho biết do sóng to gió lớn tàu ở tọa độ: 12°49′N – 11149° E. không thể di chuyển được nên thả neo, nổ máy giữ hướng.

Khoảng 7h hôm nay, 28/10, Tàu cá BĐ 98658 TS ở tọa độ 1301_17N – 133°24 29 E. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo đài canh liên lạc nhưng không được.

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo Đồn biên phòng Cam Ranh thông báo các thuyền trong khu vực hỗ trợ thuyền bị nạn, đồng thời liên hệ với Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn khu vực IV để hỗ trợ. 

Khu vực tàu bị nạn đang có sóng và gió lớn nên công tác cứu hộ cứu nạn diễn ra hết sức khó khăn.

Đọc thêm