Thêm 3 cháu bé chết thương tâm tại Quảng Bình

(PLVN) - Chỉ trong vòng 2 ngày (5 và 6/8), tại tỉnh Quảng Bình đã xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm cướp đi 4 sinh mạng của trẻ nhỏ.
Người dân địa phương đến chia buồn cùng gia đình các cháu bé không may bị đuối nước ở xã Quảng Đông.
Người dân địa phương đến chia buồn cùng gia đình các cháu bé không may bị đuối nước ở xã Quảng Đông.

Tin từ UBND xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình sáng 7/8 cho biết, địa bàn xã này vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm cướp đi sinh mạng của 3 cháu bé gồm: Nguyễn Ngọc Kh. (SN 2013), Nguyễn Ngọc Ng. (SN 2014) và Đặng Ngọc D. (SN 2012), đều là học sinh Trường Tiểu học Quảng Đông.

Cụ thể, khoảng 15h ngày 6/8, có 4 cháu nhỏ ở thôn Vịnh sơn, xã Quảng Đông rủ nhau ra một hồ nước gần khu dân cư để tắm. Một lúc sau có 1 cháu về trước còn 3 cháu tiếp tục ở lại tắm.

Đến khoảng 18h bố mẹ các cháu không thấy con về đã đi tìm thì phát hiện các cháu đã bị đuối nước, thi thể nằm dưới hồ. Đau lòng hơn là trong 3 cháu không may bị chết đuối có 2 cháu cháu Nguyễn Ngọc Kh. và cháu Nguyễn Ngọc Ng. là anh em ruột.

Thi thể các cháu đã được gia đình đưa về tổ chức lo mai táng theo phong tục địa phương. Chính quyền xã Quảng Đông đã đến thăm hỏi, động viên và ủng hộ trước mắt cho gia đình 2 triệu đồng/nạn nhân.

Như PLVN đã thông tin hôm qua, cũng tại tỉnh Quảng Bình, cháu Đinh Minh Đ. (4 tuổi, ở với ông bà ngoại tại xã Hương Hoá, huyện Tuyên Hoá) chờ bà ngoại đi bắt ốc mãi không thấy về nên đã ra khu vực khe Lèn để tìm và không may bị trượt chân ngã xuống vùng nước sâu, tử vong. Sự việc đau lòng trên xảy ra vào c hiều 5/8.

Và từ đầu năm đến nay, riêng tại Quảng Bình đã xảy ra rất nhiều vụ đuối nước thương tâm cướp đi mạng sống của hàng chục người mà chủ yếu là trẻ em.

Đọc thêm