Thêm một "quan" in tên cơ quan lên thiệp cưới

Nhiều cán bộ ở TP Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) đã bày tỏ không hài lòng khi nhận được thiệp báo hỉ của đại tá Võ Văn Út, Chỉ huy phó Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang vì ông này in tên cơ quan lên thiệp.

Nhiều cán bộ ở TP Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) đã bày tỏ không hài lòng khi nhận được thiệp báo hỉ của đại tá Võ Văn Út, Chỉ huy phó Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang vì ông này in tên cơ quan lên thiệp.

Thêm một "quan" in tên cơ quan lên thiệp cưới ảnh 1

Thiệp mời này thông báo đám cưới con trai ông Võ Văn Út ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang diễn ra vào ngày 8/3. Một cán bộ cho rằng, khách được mời chắc chắn là người quen thân nên phải biết rõ danh tính người mời là ai. Việc in tên cơ quan vào thiệp trông rất phản cảm, phô trương dù không kèm chức danh.

Trao đổi với phóng viên, ông Huỳnh Minh Chắc, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết không dự đám cưới con ông Út vì hôm đó bận đi công tác. Tuy nhiên, theo ông Chắc, việc in tên cơ quan vào thiệp mời cũng giống như in… địa chỉ nhà. Đây là chuyện bình thường, không có gì quan trọng.

Hơn một tuần trước tại Vĩnh Long cũng xảy ra chuyện in tên cơ quan lên thiệp cưới khi ông Nguyễn Thanh Hoàng, Phó văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long cưới vợ cho con trai.

Sau khi dư luận phản ứng, ông Hoàng bị lãnh đạo nhắc nhở và cán bộ này nhìn nhận đây là thiếu sót, cần rút kinh nghiệm dù không có động cơ vụ lợi.
 

Theo VNE

Đọc thêm