Thêm một sĩ quan công an chết trong tư thế treo cổ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trung tá N.T.D - Phó Trưởng Công an phường Lãm Hà (quận Kiến An, Hải Phòng) được người nhà phát hiện chết trong tư thế treo cổ, nguyên nhân đang được làm rõ.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sáng 17/12, đại diện phường Ngọc Sơn (quận Kiến An, Hải Phòng) cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân một Phó Trưởng Công an phường tự tử tại nhà riêng.

Cụ thể, khoảng 17h30 ngày 16/12, người nhà phát hiện ông N.T.D (SN 1976, ở tổ dân phố Khúc Trì 2, phường Ngọc Sơn) chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Ngay sau khi nhận tin báo, cơ quan chức năng phường Ngọc Sơn và quận Kiến An khẩn trương có mặt tại hiện trường và xác định ông D tự tử.

Bản tin thông báo về vụ việc của Thiếu tá Nguyễn Thế Duy trên Cổng thông tin điện tử Công an Hải Phòng.

Bản tin thông báo về vụ việc của Thiếu tá Nguyễn Thế Duy trên Cổng thông tin điện tử Công an Hải Phòng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, ông D đang là Phó Trưởng Công an phường Lãm Hà (quận Kiến An), cấp bậc trung tá.

Hiện, thi thể ông D được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình để an táng. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Trước đó, ngày 4/10, công an TP Hải Phòng cho biết Thiếu tá Nguyễn Thế Duy, Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Kiến Thuỵ tử vong tại nhà riêng trong tư thế treo cổ.

Cụ thể, khoảng 23g ngày 3-10, người nhà phát hiện Thiếu tá Nguyễn Thế Duy (36 tuổi) đang trong tư thế treo cổ tại phòng ngủ. Người nhà vội đưa ông Duy vào Bệnh viện đa khoa huyện Kiên Thuỵ cấp cứu nhưng các bác sĩ xác định ông đã chết từ trước đó.

Công an huyện Kiến Thụy đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi và hiện trường, kết quả ông Duy chết ở tư thế treo cổ, trên cơ thể không có thương tích, ngoại lực tác động, chỉ có hai vết hằn hai bên cổ dưới hàm do dây treo cổ tác động.

Đọc thêm