Thi thể 4 thuyền viên mắc kẹt trong tàu cá

Thi thể 4 thuyền viên trên tàu cá Thanh Hóa bị tàu ANNIE GAS 09 đâm chìm đã được tìm thấy ở độ sâu 40 m, sáng 14/6.
Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đưa thi thể các thuyền viên trên tàu cá Thanh Hóa mang số hiệu TH.90282.TS tử vong do bị tàu chở gas đâm chìm trên vùng biển Hải Phòng vào sáng ngày 9/6. Ảnh: Giang Chinh

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng Hải khu vực 1 cho biết, 4 thi thể được tìm thấy trong cabin tàu cá TH.90282.TS trên vùng biển Hải Phòng. 

Trước đó, lúc 8h30 ngày 9/6 trên vùng biển Hải Phòng, cách phao số 0 khoảng 43 hải lý về phía Nam Đông Nam, tàu cá TH.90282 do ông Phạm Thế Đệ (45 tuổi, chủ tàu) điều khiển hướng ra ngư trường Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) đánh mực đã bị tàu ANNIE GAS 09 chở gas từ TP HCM ra Hải Phòng đâm chìm từ phía sau.

Thuyền trưởng Đệ cùng hai thuyền viên Vũ Văn Dương (35 tuổi) và Nguyễn Văn Thân (52 tuổi) thoát được ra ngoài. Sau gần một tiếng vật lộn giữa biển khơi, ông Đệ và thuyền viên Dương đã được tàu ANNIE GAS 09 cứu sống. Riêng anh Thân khi tìm thấy đã tử vong.

4 thuyền viên đang ngủ trong cabin bị kẹt lại, chìm theo tàu gồm: Tô Văn Hùng, 39 tuổi; Phạm Văn Sĩ, 55 tuổi; Phạm Văn Tình, 48 tuổi và Vũ Văn Trường, 36 tuổi, đều quê ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa.

Chiều 13/6, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã xác định vị trí và tiếp cận tàu cá TH.90282.TS. Do điều kiện thời tiết không thuận lợi, sáng nay việc trục vớt các thi thể mới được thực hiện.

Đọc thêm