Giá vàng sáng nay - 30/10: Vàng thế giới tiếp tục “chìm sâu”

(PLVN) - Mở đầu phiên giao dịch sáng ngày 30/10, giá vàng thế giới tiếp tục tụt sâu xuống mức 1.867,8 USD/ ounce do các nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào đồng USD để tìm nơi trú bão trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp diễn ra vào đầu tuần tới.
Hình minh họa
Hình minh họa

Tại thị trường vàng trong nước, giao dịch lúc 8h sáng nay:

Giá vàng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - chi nhánh Hà Nội được niêm yết ở mức 55,80-56,32 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 150.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 100.000 đồng/lượng chiều bán ra so với mở đầu phiên giao dịch sáng qua. Chênh lệch giá mua – bán vàng là 520.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng SJC tại Tập đoàn Phú Quý đang ở mức 55,80-56,10 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 50.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua vào và bán ra so với mở đầu phiên giao dịch sáng qua. Chênh lệch giá mua - bán vàng 300.000 đồng/lượng.

Tại Tập đoàn DOJI giá vàng niêm yết ở mức 55,70-56,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 50.000 đồng/lượng chiều mua vào và giữ nguyên mức giá chiều bán ra so với mở đầu phiên giao dịch sáng qua. Chênh lệch giá mua – bán vàng là 450.000 đồng/lượng.

Tại thị trường vàng thế giới (cùng giờ Việt Nam), giá vàng được niêm yết ở mức 1.867,8 USD/ Ounce, giảm 8,5 USD/Ounce so với mở đầu phiên giao dịch sáng qua. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngân hàng Vietcombank (23.090), tương đương 52,54 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc do các nhà đầu tư vẫn đẩy mạnh mua vào đồng USD để tìm nơi trú bão trong bối cảnh cuộc bầu cử tại Mỹ gây ra khá nhiều bất ổn trên thị trường tài chính.

Cụ thể, trong 2 ngày giá vàng thế giới “bốc hơi” gần 40 USD mỗi ounce trước những ngày cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Thị trường kim loại quý còn chịu áp lực bán tháo bởi các nhà đầu tư muốn bù lỗ cho thị trường chứng khoán cũng như sức ép đến từ các hợp đồng ký quỹ mua vàng trước đó.

Hiện nay, nhiều thị trường chứng khoán vẫn trong trạng thái đỏ lửa, giá cổ phiếu lao dốc khi đại dịch Covid-19 tái bùng phát mạnh mẽ ở nhiều quốc gia.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 943,24 điểm, tương đương 3,4%, xuống 26.519,95 điểm. S&P 500 mất 3,5%, tương đương 119,65 điểm, xuống còn 3.271,03 điểm. Chỉ số Dow và S&P 500 đều chứng kiến ngày tồi tệ nhất kể từ ngày 11/6.

Chỉ số Dax của Đức giảm 4,2% xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 5. CAC 40 của Pháp mất 3,4%. FTSE 100 tại London đóng cửa thấp hơn 2,6%.

Bên cạnh đó, đại dịch Covid-19 diễn biến xấu đi cũng đang đe dọa khu vực châu Âu, trong đó Đức và Pháp đã buộc phải áp dụng các biện pháp giãn cách, thậm chí lên kế hoạch đóng cửa trên phạm vi toàn quốc.

Động thái này đã đè nặng lên đồng tiền chung Euro, nhưng giúp cho chỉ số đo lường sức mạnh của đồng USD (DXY) tăng 0,6% lên mức đỉnh gần hai tuần do hưởng lợi từ dòng vốn dịch chuyển mới.

Các chuyên gia của TD Securities cho rằng, nguyên nhân làm giảm sức mua vào của thị trường vàng là bởi giới đầu tư đang chọn cách đứng ngoài chờ đợi, trong khi còn vài ngày ít ỏi nữa là cuộc bầu cử tổng thống của nền kinh tế lớn nhất thế giới ngã ngũ. Sự không chắc chắn khiến cho các nhà đầu tư lựa chọn nắm giữ tiền mặt để dễ dàng thanh khoản.

Tuy nhiên, nhóm chuyên gia vẫn giữ quan điểm lạc quan về tương lai dài hạn của giá vàng, các động lực hỗ trợ vẫn hiện hữu như rủi ro xoay quanh Covid-19, bất ổn kinh tế toàn cầu và gói kích thích kinh tế quy mô nghìn tỷ USD.