Tiêu hủy hơn 16 tấn thịt gia cầm bốc mùi chờ tiêu thụ

(PLVN) - Tối 10/1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật là kho hàng đông lạnh chứa hơn 16 tấn thịt gia cầm đã bốc mùi, không rõ nguồn gốc xuất xứ; đồng thời, tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 9/1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Phước đã tiến hành kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 51D-240.98 tại khu vực trạm thu phí thuộc xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước do ông Nguyễn Trung Kiên (SN 1990, ngụ xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP HCM) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 1.920 kg thịt gia cầm đông lạnh (gà, vịt) không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã bốc mùi.

Lực lượng chức năng phát hiện gần 2 tấn thịt gia cầm đã bốc mùi trên xe tải
Lực lượng chức năng phát hiện gần 2 tấn thịt gia cầm đã bốc mùi trên xe tải 

Từ lời khai của Kiên về nơi lấy hàng, lực lượng chức năng đã mở rộng phạm vi điều tra, kiểm kho hàng của Công ty TNHH Kỹ nghệ Lưu Nguyễn (phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước), phát hiện kho hàng này có chứa 14.420kg thịt gia cầm (gà, vịt) đông lạnh trong các container. Chủ kho hàng không xuất trình được giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thịt gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ
Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thịt gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ 

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, đại diện Công ty TNHH Kỹ nghệ Lưu Nguyễn cho biết, kho hàng hóa trên được công ty cho ông Lưu Hoàng Thái (SN 1977, ngụ phường Long Phước, thị xã Phước Long) thuê từ giữa tháng 10/2020 để chứa hàng đông lạnh. Ông Lưu Hoàng Thái khai nhận đã mua gom số thịt gia cầm đông lạnh trên của nhiều đối tượng không rõ lai lịch để bán lại kiếm lời.

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thịt gia cầm trên; đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.