Tránh “ngăn sông cấm chợ” đối với việc lưu thông hàng hóa

(PLVN) - “Chắc chắc các địa phương bị ảnh hưởng của dịch sẽ có lúc khan hiếm hàng hóa. Bộ đã dự liệu và đảm bảo không thiếu hàng hóa thiết yếu cho người dân” – Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải 
Những vườn đào ở phường Hải Tân (TP Hải Dương) gần như không có người mua dù đã cận Tết Nguyên đán. Ảnh: cafebiz
Những vườn đào ở phường Hải Tân (TP Hải Dương) gần như không có người mua dù đã cận Tết Nguyên đán. Ảnh: cafebiz

Trả lời tại họp báo Chính phủ chiều nay (2/2), Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định, Bộ đã chỉ đạo các Sở Công Thương đảm bảo hàng hóa thiết yếu cho người dân, nhất là vùng có dịch, không chỉ các địa phương là tâm dịch (như Quảng Ninh, Hải Dương) mà còn cả các địa phương xung quanh, trước, trong và sau Tết.

Chia sẻ với khó khăn của người nông dân, sản xuất không thể tiêu thụ hàng hóa do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải lưu ý, việc ưu tiên trong thời gian này là chống dịch Covid-19, ngăn chặn dịch lây lan, nhưng Bộ cũng đang phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để tránh “ngăn sông cấm chợ” đối với việc lưu thông hàng hóa.

“Tuy nhiên, khi lưu thông hàng hóa cần đảm bảo các yêu cầu chống dịch” – Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải trả lời báo chí tại họp báo Chính phủ ngày 2/2/2021.
 Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải trả lời báo chí tại họp báo Chính phủ ngày 2/2/2021.

Bổ sung thêm thông tin về trách nhiệm của Bộ GTVT trong việc đảm bảo lưu thông hàng hóa trong điều kiện dịch Covid-19, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết Bộ đã có nhiều văn bản đảm bảo vận tải hàng hóa trong điều kiện dịch Covid-19 với quan điểm xuyên suốt là không có “ngăn sông cấm chợ”, giao địa phương quyết định đối với vận tải nội tỉnh, đảm bảo kiểm soát vận tải hàng hóa ngoại tỉnh.

Trước lời "kêu cứu" của Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng về việc giải cứu hàng hóa cho địa phương đang bị ùn tắc do thực hiện biện pháp phòng chống dịch, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh, “Việc phong tỏa TP Chí Linh để đảm bảo chống dịch nhưng hàng hóa vẫn được ra/vào, đảm bảo các yêu cầu phòng dịch, không được làm thái quá”.