“Thiên nga trắng” Natalie Portman khởi nghiệp đạo diễn tại Israel

(PLO) - Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Natalie Portman đã trở về thành phố quê hương Jerusalem để khởi quay bộ phim đầu tay của cô trong vai trò đạo diễn. 
Nữ minh tinh Hollywood hiện giữ vai trò chỉ đạo diễn xuất một bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết có tên “A Tale of Love and Darkness” (tạm dịch: Câu chuyện về Tình yêu và Sự tăm tối) của nhà văn nổi tiếng nhất Israel Amos Oz. Cuốn tiểu thuyết là câu chuyện cảm động về thời thơ ấu của Oz tại Jerusalem hồi những năm 1940, 1950. 
Tác phẩm này đã được dịch từ tiếng Do Thái sang 28 thứ tiếng khác nhau và bán được hơn 1 triệu bản trên toàn thế giới. Ngoài vai trò đạo diễn, Portman còn đóng vai mẹ của nhà văn Oz - người đã tự tử khi ông mới 12 tuổi. 
Natalie Portman sinh ngày 9/6/1981 trong một gia đình có cha là bác sỹ người Israel, còn mẹ là một nghệ sỹ người Mỹ. Cô tham gia đóng phim từ năm 11 tuổi và đã giành được Tượng Vàng Oscar cùng giải thưởng Quả Cầu Vàng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim "Thiên nga Đen".

Đọc thêm