Thiền sư Thích Nhất Hạnh gặp phật tử đi lễ chùa đầu năm

(PLVN) - Sau khoảng 15 phút thực hiện nghi thức trong ngày đầu năm, các tăng ni đứng, ngồi xung quanh thiền sư Thích Nhất Hạnh hát thiền ca.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh gặp phật tử đi lễ chùa đầu năm

Các tăng ni chùa Từ Hiếu đã chuẩn bị một cây dâng nguyện ước trên sân trước khu vực chánh điện để người dân và phật tử treo những điều mong ước cho năm mới. Mọi người dùng thanh tre để treo lời nguyện ước lên cây. Chiều tối, những thẻ xăm ghi nguyện ước sẽ được các tăng ni đưa vào chánh điện cầu nguyện rồi đốt.

"Thói quen đi chùa lễ Phật trong ngày đầu năm mới cầu  may mắn, tốt lành được nhiều người Huế duy trì qua thăng trầm lịch sử của đất cố đô", một người dân chia sẻ.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong bộ áo nâu sòng, đội mũ len rời khỏi căn phòng an dưỡng đến thiền đường gặp các phật tử.
 Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong bộ áo nâu sòng, đội mũ len rời khỏi căn phòng an dưỡng đến thiền đường gặp các phật tử.
 

Sau khi nhận lời chúc mừng năm mới của các tăng ni và người dân đi lễ chùa, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã mừng tuổi cho tất cả mọi người.

Vào chiều ngày 28/10/2018, thiền sư Thích Nhật Hạnh đã về chùa Từ Hiếu trong sự chào đón của chư tăng và phật tử. Theo thiền sư, kể từ khi rời khỏi Phật học đường Bảo Quốc, hơn 70 năm qua ngài đã chuyên tâm và một lòng thực hiện sứ mệnh mà chư tổ đã tin tưởng và phó thác. Thiền sư quyết định sống nơi đất Tổ cùng chư huynh đệ và con cháu của Tổ Đình cho đến ngày viên tịch.

Sau khoảng 15 phút thực hiện nghi thức trong ngày đầu năm, các tăng ni đứng, ngồi xung quanh thiền sư Thích Nhất Hạnh hát thiền ca.
 Sau khoảng 15 phút thực hiện nghi thức trong ngày đầu năm, các tăng ni đứng, ngồi xung quanh thiền sư Thích Nhất Hạnh hát thiền ca.
 

Đọc thêm