Thông tin cách ly toàn bộ tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh là bịa đặt

(PLVN) - Về việc có thông tin cho rằng chiều tối ngày 8/3 sẽ tiến hành cách ly toàn bộ tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, Ban Quản trị tòa nhà đã chính thức lên tiếng.
Thông tin cách ly toàn bộ tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh là bịa đặt

Theo đó, chiều ngày 8/3, trả lời báo Pháp Luật Việt Nam về thông tin trên, ông Phạm Mạnh Linh - Phó ban thường trực Quản trị của toà nhà số 71 Nguyễn Chí Thanh cho biết: “Đây là thông tin hoàn toàn bịa đặt, thất thiệt, khiến cho người dân hoang mang lo sợ.”

Ông Linh cho biết thêm: "Toà nhà hiện nay có 2 căn số 2502 là chủ nhà người Trung Quốc, mới sang lại Việt Nam hôm 5/3/2020, nhưng chủ hộ đã khai báo y tế và chúng tôi đã yêu cầu họ cách ly tại nhà, hiện tại sức khoẻ của họ ổn định."

Thông tin này hoàn toàn là bịa đặt
 Thông tin này hoàn toàn là bịa đặt

"Tại căn số 1508, do ông N.B.N chủ hộ có họp cùng với bệnh nhân số 21 tại Hà Nội, chúng tôi đã thông báo UBND phường, đã tới nhà xịt khử khuẩn và tiến hành cách ly toàn bộ gia đình ông N tại nơi cư trú, hiện tại sức khoẻ của gia đình ông N rất tốt không có biểu hiện ho, hay sốt."

Cũng theo ông Linh, BQT tòa nhà đã liên lạc trực tiếp với Cảnh sát Khu vực lúc 19h30 và được biết không có thông báo nào như vậy. Còn đối với trường hợp người tung tin đồn, BQT đã gủi thông tin chi tiết tới Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội để xác định thông tin về cá nhân này.

Trước đó, một tài khoản facebook mang tên Nguyễn Trọng Nghĩa đăng bài viết cho rằng tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh sẽ được cách ly toàn bộ tòa nhà vào chiều tối ngày 8/3. Trong đó, có 2 trường hợp phải tự cách ly tại căn hộ: 1 người Trung Quốc mới nhập cảnh vào Việt Nam ngày 5/3 vừa qua và 1 hộ gia đình người Việt Nam có người bố tiếp xúc, giao lưu ăn uống với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 21.

Đọc thêm