Thu giữ hơn 8.000 lít rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ tại Phú Yên

(PLVN) - Đoàn kiểm tra phát hiện trên xe ô tải có 410 can (tương đương 8.200 lít) rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ kèm theo.
Số rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ bị phát hiện ở Phú Yên. Ảnh: Cục Quản lý thị trường Phú Yên).
Số rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ bị phát hiện ở Phú Yên. Ảnh: Cục Quản lý thị trường Phú Yên).

Tin từ Cục Quản lý thị trường Phú Yên cho biết, chiều 8/1, Đội Quản lý thị trường số 1 (thuộc Cục Quản lý thị trường Phú Yên) phối hợp với các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên tiến hành kiểm tra xe ô tô tải, biển kiểm soát 51C. 83060 do tài xế Nguyễn Tiến Tú (ngụ xã Trường Trung, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển đang di chuyển trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam.

Kết quả, đoàn kiểm tra phát hiện trên xe có 410 can (tương đương 8.200 lít) rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ kèm theo. Ông Nguyễn Tiến Tú khai nhận, ông được người môi giới thuê để chở hàng, không rõ chủ hàng là ai và không có bất cứ giấy tờ gì liên quan đến lô hàng.

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số rượu nói trên để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.