Thứ trưởng Phan Chí Hiếu làm việc tại Đà Nẵng, Nha Trang

(PLO) - Ngày 16/8, tại TP Nha Trang, Bộ Tư pháp đã phối hợp với việc KAS tổ chức Hội nghị công tác pháp chế khu vực miền Trung và Tây Nguyên năm 2016 và tập huấn chuyên sâu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu

Tham gia Hội nghị có gần 160 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ làm công tác pháp chế của Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND và một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đào Công Thiên cùng dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đánh giá: Thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác pháp chế. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội khóa XIII thông qua năm 2015 có nhiều nội dung mang tính đột phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Thứ trưởng đề nghị các báo cáo viên cần tập trung phân tích các chính sách, nội dung mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, đưa ra các ví dụ thực tiễn chứng minh nhằm giúp đại biểu nắm bắt được vấn đề một cách nhanh chóng, nhất là những vấn đề mới, đồng thời tăng cường trao đổi, thảo luận với đại biểu. Về phía đại biểu dự Hội nghị, cần tích cực tham gia thảo luận, nêu lên những vướng mắc đã gặp trong thực tiễn áp dụng luật, mạnh dạn đặt câu hỏi và trao đổi, qua đó báo cáo viên sẽ giải đáp, tháo gỡ khó khăn.

Trước đó, để phục vụ công tác nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện pháp luật về quản lý đô thị ở Việt Nam, từ ngày 15-17/8, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã đến làm việc với Đà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cùng đại diện Lãnh đạo một số sở, ngành thành phố Đà Nẵng cùng tham gia buổi làm việc với đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, thảo luận đi sâu vào những vấn đề hiện đang thực sự còn gây khó khăn, bức xúc trong xây dựng, quản lý đô thị; sự phù hợp của pháp luật hiện hành (áp dụng chung) trong các lĩnh vực nêu trên đối với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; mối quan hệ giữa cơ chế, chính sách đặc thù (hiện đang áp dụng đối với địa phương) với các quy định liên quan của hệ thống pháp luật. Đặc biệt, các đại biểu đã thảo luận nhiều giải pháp, sáng kiến mới, cách làm hay hiện đang được áp dụng hiệu quả tại địa phương.

Đọc thêm