Thừa Thiên Huế cách ly 39 công dân về từ Lào

(PLVN) - Rạng sáng 28/4, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cùng đội ngũ y, bác sĩ của Trung tâm y tế huyện Phú Vang đã tiếp nhận 39 công dân từ nước bạn Lào về cách ly tại Trung tâm cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19 (T3 xã Phú Thượng, huyện Phú Vang).
Cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt cho các công dân
Cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt cho các công dân

39 công dân về đợt này chủ yếu là các cháu nhỏ qua thăm bố mẹ trước tết nay về quê học tập. Họ được nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Cửa khẩu La Lay tỉnh Quảng Trị. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo nên việc tiếp nhận công dân được tiến hành nhanh chóng, bảo đảm đúng các trình tự, thủ tục cần thiết như: Phun thuốc khử trùng phương tiện, quân tư trang cá nhân; kê khai thông tin cá nhân, phiếu thông tin dịch bệnh, đo thân nhiệt…

Sau khi hoàn thành các thủ tục, các công dân được cấp phát các loại nhu yếu phẩm cần thiết và đưa về cơ sở cách ly theo đúng quy định.

Hành lý của công dân được phun thuốc khử trùng trước khi về khu cách ly
Hành lý của công dân được phun thuốc khử trùng trước khi về khu cách ly

Các công dân sẽ thực hiện cách ly tối thiểu 14 ngày, được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần và sẽ trao trả công dân nếu đủ điều kiện về tình hình sức khỏe thao quy định của Bộ y tế. Trong thời gian cách ly tại đây, mọi cơ sở vật chất và nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ sinh hoạt trong khu vực cách ly sẽ được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đáp ứng đầy đủ, vì vậy người dân không cần tiếp tế thêm bất cứ đồ dùng nào khác.

Đến thời điểm này, ngoài 6.386 công dân hoàn thành thời gian cách ly, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận thêm 103 công dân trở về từ nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Đọc thêm