Thừa Thiên Huế: Dự án Khu du lịch Suối Voi nhiều năm dang dở

(PLVN) - Dự án (DA) Khu du lịch Suối Voi (xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) của Cty TNHH Đầu tư Thương mại & Dịch vụ Hoa Lư - Huế được cấp chủ trương đầu tư từ năm 2017 với quy mô hơn 1.000 tỉ đồng. Tuy nhiên sau 7 năm, đến nay khu du lịch này vẫn chỉ là một công trường dang dở, nhiều hạng mục xây dựng bỏ hoang.
Kể từ khi được cấp chủ trương đầu tư, khu du lịch Suối Voi chỉ mới xây dựng một số hạng mục phụ rồi bỏ hoang nhiều năm nay.

DA Khu du lịch Suối Voi của Cty Hoa Lư - Huế được Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư năm 2017 và điều chỉnh năm 2020. Theo đó, DA có vốn đầu tư 1.020 tỉ đồng, diện tích sử dụng đất khoảng 51,89ha, khởi công xây dựng quý IV năm 2020 và hoàn thành toàn bộ DA đưa vào hoạt động quý IV năm 2023.

DA có mục tiêu đầu tư xây dựng, kinh doanh các dịch vụ lưu trú và các dịch vụ phụ trợ kèm theo, sau khi hoàn thiện hứa hẹn sẽ là “khu du lịch sinh thái cao cấp, đầy đủ tiện nghi, bao gồm khu khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà hàng ẩm thực, dịch vụ vui chơi…”. Tuy nhiên, sau một thời gian thi công, nhiều hạng mục còn dang dở, DA chậm tiến độ kéo dài và đến nay trong tình trạng “án binh bất động”.

Theo người dân xã Lộc Tiến, từ nhiều năm trước, người dân trong xã đã khai hoang khu du lịch tự nhiên Suối Voi lúc bấy giờ và đưa vào khai thác, thu hút lượng khách tham quan lớn. Thế nhưng, kể từ khi Suối Voi được cấp chủ trương giao cho Cty Hoa Lư - Huế thì người dân nơi đây buộc phải dừng buôn bán, mất thu nhập, mất việc làm để nhường đất cho DA với kỳ vọng quê hương đổi thay, con em có việc làm. Theo thống kê của chính quyền địa phương, tổng số hộ bị ảnh hưởng bởi DA là 108 (trong đó 57 hộ bị ảnh hưởng về đất, 25 hộ kinh doanh chính, 16 hộ kinh doanh phụ, 1 hộ xây dựng nhà quán, 7 hộ kinh doanh nhà nghỉ, 2 tổ chức là Hợp tác xã Song Thủy và Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân).

Anh Trần Văn Minh (ngụ xã Lộc Tiến) cho biết, anh cũng như người dân địa phương rất mong muốn DA Khu du lịch Suối Voi sớm được đưa vào hoạt động để thu hút người dân và du khách đến tham quan, vui chơi, giải trí. “Chúng tôi mong DA sớm đưa vào hoạt động. Nếu chủ đầu tư DA không tiếp tục làm nữa thì cơ quan chức năng có thẩm quyền nên sớm thu hồi để giao lại cho người dân hoặc DN khác có năng lực vào đầu tư, khai thác”, anh Minh nói.

Ông Phan Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến cho biết, năm 2021, xã đã giao mặt bằng để triển khai DA. Trước việc DA Suối Voi chậm tiến độ, xã đã nhiều lần có ý kiến với cơ quan chức năng, cả những lần tiếp xúc cử tri, nhưng DA vẫn “dậm chân tại chỗ”. Địa phương mong muốn DA sớm được triển khai để mang về nguồn thu cho địa phương, nâng cao đời sống người dân.

Khu vực trung tâm của DA Khu du lịch Suối Voi vẫn đang là bãi đất ngổn ngang. (Ảnh trong bài: Thùy Nhung)

Theo ông Ngô Văn Phong, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, DA được cấp quyết định chủ trương đầu tư từ 2017, tuy nhiên do khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên đến tháng 10/2020 nhà đầu tư mới được cho thuê khoảng 21ha đất, khởi công tháng 1/2021 để thực hiện DA.

Tiếp theo đó do dịch Covid-19, tình hình kinh tế của nhà đầu tư gặp khó khăn dẫn đến việc DA phải tạm dừng thi công. Hiện nay chủ đầu tư chỉ mới triển khai được một vài hạng mục của DA như san nền, xây đường giao thông, hàng rào, nhà bảo vệ... với tổng đầu tư khoảng 154 tỉ đồng.

Ông Phong cho biết, do Cty Hoa Lư - Huế chậm triển khai DA theo đúng tiến độ nên từng bị Sở KH&ĐT xử phạt 70 triệu đồng. UBND tỉnh cũng đưa DA này vào danh sách các DA chậm tiến độ, được tỉnh giám sát đặc biệt.

"Chúng tôi đã làm việc với Cty Hoa Lư - Huế để đôn đốc, cùng Cty tháo gỡ những vướng mắc còn gặp phải trong quá trình thực hiện DA. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đôn đốc, làm việc với Cty một lần nữa để xác định năng lực thực hiện DA của Cty này", ông Phong nói.

Liên quan vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh rà soát, nếu nhà đầu tư có năng lực cho phép tiếp tục triển khai, nếu không phải giải quyết dứt điểm.

Đọc thêm