Thừa Thiên Huế hỗ trợ 750 người dân hồi hương an toàn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 5/10, Lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đã dẫn đường đưa 750 người đi bộ và xe máy từ phía TP Đà Nẵng qua chốt kiểm soát y tế số 5 (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) di chuyển đến tỉnh Quảng Trị tiếp tục hành trình hồi hương.
Dòng người đi xe máy từ phía Nam qua thị trấn Lăng Cô được Cảnh sát giao thông dẫn đường ra khỏi địa phận Huế.
Dòng người đi xe máy từ phía Nam qua thị trấn Lăng Cô được Cảnh sát giao thông dẫn đường ra khỏi địa phận Huế.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã hỗ trợ đoàn 750 người đi qua địa phận Huế để về với quê hương. Đoàn gồm có 350 người đi bộ từ phía TP Đà Nẵng được tỉnh Thừa Thiên Huế bố trí trung chuyển trên 15 xe khách Phương Trang nhập đoàn cùng hơn 400 xe máy để đi đến đầu phía Nam tỉnh Quảng Trị được an toàn.

Khi đến đầu phía Nam tỉnh Quảng Trị, đoàn sẽ được bàn giao cho lực lượng chức năng tỉnh bạn tiếp tục làm các thủ tục phòng dịch COVID-19.

350 người đi bộ đến chốt Lăng Cô rạng sáng nay.

350 người đi bộ đến chốt Lăng Cô rạng sáng nay.

Đa số đoàn người đi xe máy về quê là đồng bào các dân tộc thiểu số ở tỉnh phía Bắc vào nam lập nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Đoàn xe máy đến thị Trấn Lăng Cô vào khoảng 21h30 tối 4/9 và những người đi bộ có mặt tại chốt Thị trấn Lăng Cô vào khoảng rạng sáng nay.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các ngành, đơn vị chức năng hỗ trợ người dân, lên phương án hạn chế việc ùn tắc giao thông tại các chốt để đảm bảo phòng, chống dịch khi lượng người từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam về quê với số lượng lớn.

15 xe Phương Trang hỗ trợ chở 350 người dân đi bộ nhập đoàn cùng 400 người đi xe máy tiếp tục hành trình hồi hương.

15 xe Phương Trang hỗ trợ chở 350 người dân đi bộ nhập đoàn cùng 400 người đi xe máy tiếp tục hành trình hồi hương.

Những ngày qua, hàng nghìn phương tiện và người dân từ các tỉnh, thành phía Nam về quê tránh dịch đi qua tỉnh; tại chốt kiểm soát y tế, họ được hướng dẫn khai báo y tế, người dân nào về tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ được đưa đi cách ly tập trung; những người thuộc các tỉnh, thành khác sẽ được lực lượng chức năng tiếp tế, dẫn đường đến chốt bàn giao tỉnh Quảng Trị.

Dự kiến cũng trong tuần này, Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức đón phụ nữ có thai về địa phương. Hiện đã có 1200 thai phụ đăng kí và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID 19 chủ động tiếp tục triển khai các chuyến tiếp theo từ ngày 8 - 15/10/2021 để đưa bà con về theo tiêu chí ưu tiên.

Các tiêu chí ưu tiên gồm: phụ nữ mang thai từ 32 - 36 tuần, người lớn tuổi, học sinh mắc kẹt tại thành phố Hồ chí Minh về địa phương bằng máy bay/tàu hỏa, dựa vào công suất tiếp nhận. Đồng thời, nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch, tỉnh cũng rà soát, giám sát chặt và chủ động chuẩn bị khu cách ly tại các huyện.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đưa 750 người dân rời khỏi địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đọc thêm