Tiến hành cưỡng chế các công trình trái phép trên bán đảo Sơn Trà

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 17/4, UBND quận Sơn Trà tiến hành cưỡng chế công trình trái phép theo kết luận của Thanh tra TP Đà Nẵng năm 2016.
Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm trên bán đảo Sơn Trà.
Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm trên bán đảo Sơn Trà.

Thực hiện kế hoạch đẩy nhanh tiến độ tháo dỡ dứt điểm 58 trường hợp xây dựng trái phép còn lại trên bán đảo Sơn Trà và trả lại nguyên trạng rừng ban đầu, UBND quận Sơn Trà, UBND phường Thọ Quang cùng nhiều lực lượng đã tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ đối với các công trình vi phạm xây dựng như nhà cửa, quán tạm, lán trại.

UBND phường Thọ Quang ra thông báo cưỡng chế.

UBND phường Thọ Quang ra thông báo cưỡng chế.

Lực lượng chức năng đọc quyết định cưỡng chế đối với hộ kinh doanh có tên Tuấn Núi.

Lực lượng chức năng đọc quyết định cưỡng chế đối với hộ kinh doanh có tên Tuấn Núi.

Công tác cưỡng chế, tháo dỡ công trình trái phép tiến hành theo 2 đợt. Đợt 1 tổ chức cưỡng chế từ ngày 17/4 và đợt 2 sau ngày 30/4. Mỗi đợt sẽ tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ 5 hộ có công trình xây dựng trái phép.

Các công trình được xây kiên cố nên phải huy động máy xúc để tháo dỡ.

Các công trình được xây kiên cố nên phải huy động máy xúc để tháo dỡ.

Ông Nguyễn Trần Bang Đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Sơn Trà cho biết, trong năm nay, sẽ xử lý dứt điểm đối với tất cả các hộ có công trình vi phạm xây dựng theo kết luận 792 ngày 18/10/2016 của Thanh tra TP Đà Nẵng.

Một hộ gia đình tự nguyện tháo dỡ công trình trái phép.

Một hộ gia đình tự nguyện tháo dỡ công trình trái phép.

Theo kết luận 792, trên bán đảo Sơn Trà có 68 công trình xây dựng trái phép (từ 1997 - 2010) phải tháo dỡ, hoàn trả hiện trạng ban đầu.

Quận Sơn Trà phải huy động hơn 100 người gồm nhiều lực lượng để xử lý dứt điểm các công trình vi phạm này.

Quận Sơn Trà phải huy động hơn 100 người gồm nhiều lực lượng để xử lý dứt điểm các công trình vi phạm này.

Tính đến hết năm 2022, tức sau 6 năm có kết luận nhưng UBND quận Sơn Trà chỉ mới xử lý được 10/68 trường hợp vi phạm.

Đọc thêm