Tiến sỹ Chang-Hee Lee kết thúc nhiệm kỳ Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo thông tin từ Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế ILO tại Việt Nam, Tiến sỹ Chang-Hee Lee đã chính thức kết thúc nhiệm kỳ thành công trên cương vị Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam vào ngày 30/6/2021.
Tiến sĩ Chang-Hee Lee nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội được Bộ trưởng Đào Ngọc Dung (bên phải) trao tặng
Tiến sĩ Chang-Hee Lee nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội được Bộ trưởng Đào Ngọc Dung (bên phải) trao tặng

Ngày 20/5/2021, trong khuôn khổ Lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác thúc đẩy các tiêu chuẩn lao động quốc tế tại Việt Nam giai đoạn 2021-2030, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung đã trao tặng Tiến sĩ Chang-Hee Lee Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, nhiều năm qua, Văn phòng ILO tại Việt Nam và Tiến sĩ Chang-Hee Lee đã có những đóng góp to lớn về lĩnh vực lao động việc làm, quan hệ lao động, tiền lương. Đặc biệt trong 6 năm gần đây, với tư cách là Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam, Tiến sĩ Chang-Hee Lee đã có những đóng góp tích cực trong tham mưu, tư vấn việc hoạch định chính sách, nhất là việc xây dựng cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội tại Việt Nam với những quyết sách có tính lịch sử.

Thông qua sự tham vấn, tạo điều kiện của Tiến sĩ Chang-Hee Lee và Văn phòng ILO, Việt Nam đã tham gia và phê chuẩn nhiều Công ước quốc tế. Kể từ khi gia nhập ILO vào năm 1992, tới nay, Việt Nam đã tham gia 25 Công ước của ILO, trong đó có 7/8 Công ước cơ bản. Riêng giai đoạn 2016-2021, Việt Nam tham gia vào Công ước số 98 và 105 của ILO. Dự kiến năm 2023, Việt Nam sẽ tham gia phê chuẩn Công ước số 87.

Bộ trưởng LĐTB&XH Đào Ngọc Dung khẳng định: "Với việc thông qua Bộ luật Lao động năm 2019 và các Công ước quốc tế của ILO, Việt Nam đã có điều kiện để tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như: CPTTP, EVFTA. Những vấn đề liên quan cụ thể tới chính sách lao động và phát triển bền vững trong các Hiệp định đều có sự đóng góp của Tiến sĩ Chang-Hee Lee".

Trong buổi phỏng vấn cuối cùng với Đài truyền hình Việt Nam, Tiến sỹ Chang-Hee Lee, Giám đốc ILO Việt Nam, nhấn mạnh rằng những tiến bộ tuyệt vời của Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực chính sách lao động và xã hội trong những năm qua là kết quả của một quá trình cải cách và những nỗ lực dài hơi của đất nước. Theo ông, từ nay Việt Nam sẽ bước sang một giai đoạn phát triển mới và thú vị.

Kể từ ngày 1/7/2021, bà Valentina Barcucci, chuyên gia kinh tế lao động, tạm thời đảm nhiệm vị trí quản lý văn phòng trong giai đoạn chuyển tiếp.

Đọc thêm