Tiếp vụ 'đẩy' nhà thầu tại Ban GPMB TP Thanh Hóa: 'Quả bóng' trách nhiệm giữa các đời giám đốc

(PLO) - Giám đốc hiện tại thì đổ trách nhiệm cho giám đốc đời trước. Các giám đốc đời trước lại “giãy nảy” không thừa nhận, quả bóng trách nhiệm đang được đá đi đá lại, trong khi ngân sách đã lãng phí tiền tỷ.
Tiếp vụ 'đẩy' nhà thầu tại Ban GPMB TP Thanh Hóa: 'Quả bóng' trách nhiệm giữa các đời giám đốc

Như PLVN đã phản ánh, Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây lắp Thành Đạt (Cty Thành Đạt) “kiện” Ban Giải phóng mặt bằng và tái định cư TP Thanh Hóa (gọi tắt Ban GPMB TP Thanh Hóa) đột ngột “đẩy” nhà thầu này khỏi tiểu dự án "Di chuyển đường điện phục vụ GPMB xây dựng đường Quốc lộ 47 đoạn qua địa phận TP Thanh Hoá", lãng phí hàng tỷ đồng tiền vật tư thiết bị điện.

Trao đổi với PLVN, ông Đỗ Huy Tiếp, Giám đốc Ban GPMB TP Thanh Hóa nói sự việc xảy ra từ “đời giám đốc trước” và hiện Ban đã tiến hành họp bàn “hàng chục lần nhưng vẫn chưa có đáp án”. “Cty Thành Đạt được trúng thầu dự án và làm từ đầu, sau đó có trục trặc về nguồn vốn phía chủ đầu tư nên dự án tạm dừng. Khi được bố trí vốn thì dự án tiếp tục triển khai nhưng lại không cho Cty Thành Đạt tiếp tục làm, tôi cũng không biết lý do, vì đây cũng là chuyện của đời giám đốc trước”. Ông Tiếp cũng thừa nhận lẽ ra nên để Cty Thành Đạt làm tiếp thì sẽ không có vấn đề gì và “lỗi này là do Ban GPMB”, ông Tiếp nói.

Vị này thừa nhận đang bế tắc trong cách giải quyết và cho rằng “có lẽ đồng chí nào gây ra thì phải bỏ tiền túi ra mà đền vào số tiền đã mua vật tư. Còn không được thì đưa nhau ra tòa”.

Để làm rõ vấn đề trên, PLVN đã liên hệ ông Nguyễn Văn Ngọc, nguyên là giám đốc Ban GPMB TP Thanh Hóa giai đoạn 2014 – 2017, hiện là Chủ tịch UBND xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa. Ông Ngọc cho rằng: “Anh Tiếp phát ngôn như thế là vô trách nhiệm, việc đó anh Tiếp phải là người chủ trì rồi mời tôi và anh Thành (nguyên Giám đốc Ban GPMB TP Thanh Hóa giai đoạn 2007 – 2014) lên để trao đổi làm rõ trách nhiệm, chứ không thể nói chung chung là do thời kỳ trước được”.

Đề cập tới lý do Ban GPMB đột ngột “đẩy” Cty Thành Đạt khỏi dự án, không cho tiếp tục thi công trong khi vật tư đã mua, ông Ngọc cho biết: “Việc đó bây giờ phải họp lại để phân định trách nhiệm và anh Tiếp đang là giám đốc Ban thì phải chủ trì, không nên đẩy quả bóng trách nhiệm đi nơi khác”.

Cũng nội dung trên, ông Nguyễn Trung Thành, nguyên giám đốc Ban GPMB TP Thanh Hóa giai đoạn 2007 – 2014, hiện là Chủ tịch UBND phường Đông Hải, cho  hay: “Tôi là người ký hợp đồng cho Cty Thành Đạt thực hiện dự án trên, dự án bị gián đoạn một thời gian vì thiếu vốn. Đến năm 2016 thì dự án tiếp tục được thực hiện nhưng lúc đó tôi đã chuyển công tác nên không hiểu vì sao Ban GPMB lại không cho Cty Thành Đạt tiếp tục thực hiện dự án nữa, trong khi Cty đang thực hiện dở dang. Việc làm trên của Ban GPMB là không nên khi bỏ bê doanh nghiệp như vậy, tôi cũng không hiểu vì sao chưa thanh lý hợp đồng với Cty Thành Đạt lại đi ký với một đơn vị khác? Rồi tại sao các chú ấy lại tham mưu cho Chủ tịch TP để ký kết với đơn vị mới, phải làm lại hồ sơ thiết kế trong khi đã có sẵn hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, bỗng dưng lãng phí hai lần tiền thiết kế”.

Trao đổi với PV về sự việc, ông Lê Anh Xuân, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa cho biết: “Tôi đã nắm bắt được thông tin trên nhưng đang đi học, tôi đã giao lại cho anh Thụ phó chủ tịch để xử lý”.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.