Tiết lộ bất ngờ về cái chết bí ẩn của "đệ nhất danh ca" Đặng Lệ Quân

0:00 / 0:00
0:00
25 năm sau cái chết đột ngột của diva Đặng Lệ Quân, người hâm mộ vẫn chưa có được lời giải đáp thỏa đáng. Mới đây, một chuyên gia hô hấp đã tiết lộ nguyên nhân khiến giọng ca nổi tiếng qua đời.

25 năm trước, thông tin giọng ca hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ - Đặng Lệ Quân đột tử trong chuyến du lịch tại Thái Lan khiến công chúng chấn động. Người ở bên Đặng Lệ Quân khi đó chỉ có người bạn trai ngoại quốc, kém bà tới 10 tuổi. Bởi vậy, mọi sự nghi ngờ đổ dồn về phía người đàn ông ngoại quốc tên Paul. 

Lý giải cái chết bí ẩn của đệ nhất danh ca Đặng Lệ Quân sau 25 năm - 1

Đặng Lệ Quân được xem là "Đệ nhất danh ca châu Á". Bà đột ngột qua đời vào năm 1996 trong một chuyến du lịch tại Thái Lan.

Theo một số nguồn tin, vào thời điểm Đặng Lệ Quân qua đời, Paul không có mặt ở hiện trường vì ra ngoài mua đồ ăn. Và khi nhận được thông tin, Đặng Lệ Quân đang ở trong viện, thái độ dửng dưng của Paul cũng khiến công chúng bất ngờ. Trước tình hình nguy cấp của bạn gái, Paul vẫn nán lại khách sạn ngủ. 8 giờ tối, Paul được cảnh sát đánh thức, báo tin Đặng Lệ Quân đã qua đời. 

Paul cũng từ chối không cho bác sĩ giải phẫu tử thi Đặng Lệ Quân. Anh viết trên giấy chứng tử: "Không được động chạm, giải phẫu cơ thể của cô ấy. Tối nay hãy đưa thi thể cô ấy cất vào phòng lạnh". Ngoài ra, qua khám nghiệm, người ta phát hiện một vết bấm tím giống hình bàn tay trên mặt Đặng Lệ Quân. 

Lý giải cái chết bí ẩn của đệ nhất danh ca Đặng Lệ Quân sau 25 năm - 2

Người ở bên Đặng Lệ Quân tại Thái Lan thời điểm đó chỉ có Paul, người bạn trai người Pháp kém bà 10 tuổi. 

Nguyên nhân cái chết của Đặng Lệ Quân sau đó không được cảnh sát tiết lộ theo nguyện vọng của gia đình giọng ca nổi tiếng. Bởi vậy, nhiều năm qua, người ta vẫn hoài nghi về cái chết đột ngột của nữ ca sĩ nổi tiếng có liên quan tới người bạn trai ngoại quốc kém tuổi của bà. 

Mới đây, một chuyên gia hô hấp nổi tiếng của Trung Quốc đã lên tiếng lý giải nguyên nhân cái chết của Đặng Lệ Quân. Ông cho biết quen người điều trị cho Đặng Lệ Quân thời điểm đó. 

Khi ca sĩ nổi tiếng ở Thái Lan, bà đã bị cảm và được bác sĩ kê cho một loại thuốc xịt họng để thở dễ dàng hơn. Tuy nhiên, bác sĩ khuyến cáo không được lạm dụng thuốc vì tác dụng phụ của loại thuốc này có thể gây rối loạn nhịp tim, ảnh hưởng tới tính mạng.

Lý giải cái chết bí ẩn của đệ nhất danh ca Đặng Lệ Quân sau 25 năm - 3

Ngôi sao đoản mệnh được cho rằng qua đời sau một cơn hen suyễn do lạm dụng thuốc. Loại thuốc bà sử dụng để xịt họng có tác dụng phụ gây rối loạn nhịp tim. 

Đặng Lệ Quân đã sử dụng loại thuốc xịt họng này nhiều lần, nhất là khi bị lên cơn hen. Khi được đưa tới viện cấp cứu, Đặng Lệ Quân đã rơi vào hôn mê và khá muộn nên không thể được cứu sống. Theo chuyên gia này, nữ ca sĩ qua đời vì không được sơ cứu kịp thời. Song, vết bầm tím như bàn tay trên mặt Đặng Lệ Quân vẫn chưa được lý giải. 

Đặng Lệ Quân được xem là một danh ca sở hữu ngoại hình và giọng ca xuất sắc. Nữ ca sĩ sinh năm 1953 lớn lên tại Đài Loan (Trung Quốc). Bà làm quen với ngành giải trí khi mới 10 tuổi. Khi trưởng thành, Đặng Lệ Quân đã tới biểu diễn tại các vũ trường, phòng trà. 

Giọng hát của Đặng Lệ Quân được khen vừa ngọt ngào, vừa thanh mát như dòng suối. Những bản trữ tình qua sự thể hiện của Lệ Quân trở nên cảm xúc và đặc biệt hơn. Những ca khúc nổi tiếng gắn bó với tên tuổi của Đặng Lệ Quân gồm Mùa thu lá bay, Ánh trăng nói hộ lòng tôi, Em chỉ yêu mình anh... 

Lý giải cái chết bí ẩn của đệ nhất danh ca Đặng Lệ Quân sau 25 năm - 4

Sự ra đi đột ngột của Đặng Lệ Quân khiến người hâm mộ châu Á vẫn tiếc nuối. 

Đặc biệt, ca khúc Ánh trăng nói hộ lòng tôi trở thành bài hát kinh điển trong sự nghiệp của Đặng Lệ Quân. Sau này, nhiều thế hệ ca sĩ Hoa ngữ thể hiện lại ca khúc nhưng chưa ai vượt qua được Đặng Lệ Quân. Ngoài thị trường Trung Quốc, bà nổi tiếng tại Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia và Việt Nam. 

Năm 1986, tạp chí Time xếp bà vào top 10 ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới và top 7 ca sĩ của năm. Cùng cố nghệ sĩ Trương Quốc Vinh, Đặng Lệ Quân trở thành một trong 20 ca sĩ nổi tiếng nhất trong vòng 50 năm qua theo bình chọn của kênh CNN (Mỹ).

Không chỉ sở hữu giọng ca hoàn hảo, ngoại hình của Đặng Lệ Quân cũng được xem là mỹ nhân của làng giải trí châu Á vào thập niên 70 - 80. Ngôi sao nổi tiếng sở hữu gương mặt tròn đầy tựa khuôn trăng và đường nét dịu dàng, đằm thắm. Vẻ ngoài và phong cách thời trang của bà từng trở thành hình mẫu của khán giả châu Á. 

Trái với sự nghiệp rực rỡ, Đặng Lệ Quân có cuộc sống tình cảm rất trắc trở. Năm 18 tuổi, bà hẹn hò với doanh nhân Lâm Chấn Phát nhưng chia tay sau 2 năm. Sau đó, bà có thời gian tìm hiểu nhiều ngôi sao và doanh nhân tại châu Á. Tuy nhiên, tất cả những mối tình này đều kết thúc trong vô vọng. 

Lý giải cái chết bí ẩn của đệ nhất danh ca Đặng Lệ Quân sau 25 năm - 5

Cùng cố nghệ sĩ Trương Quốc Vinh, Đặng Lệ Quân trở thành một trong 20 ca sĩ nổi tiếng nhất trong vòng 50 năm qua theo bình chọn của kênh CNN (Mỹ).

Trong số những chuyện tình của Đặng Lệ Quân, mối quan hệ với Thành Long là điều khiến công chúng quan tâm nhất. Thời điểm hai người cặp kè với nhau, Thành Long và Lệ Quân đều là những ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí châu Á. Chuyện tình của họ được công chúng ủng hộ. 

Song, sự khác biệt trong tính cách khiến Lệ Quân và Thành Long không thể bên nhau lâu dài. Đặng Lệ Quân là một người hướng nội trong khi Thành Long là người hướng ngoại, thích giao du hội hè. Cuối cùng, Thành Long đã lựa chọn nữ diễn viên Lâm Phụng Kiều làm bạn đời thay vì Đặng Lệ Quân. 

Thành Long từng nói về mối tình với Đặng Lệ Quân: "Cô ấy là một viên ngọc sáng thực sự mà đáng lẽ tôi phải yêu thương". Chuyện tình cảm trắc trở và tình hình sức khỏe giảm sút khiến Lệ Quân quyết định giải nghệ vào năm 37 tuổi để sang Pháp định cư. 

Lý giải cái chết bí ẩn của đệ nhất danh ca Đặng Lệ Quân sau 25 năm - 6

Đặng Lệ Quân từng có mối tình đầy tiếc nuối và nổi tiếng với ngôi sao võ thuật Thành Long. 

Thời gian ở Pháp, cô quen một nhiếp ảnh gia người Pháp tên Paul, kém cô 10 tuổi. Đặng Lệ Quân qua đời đột ngột trong chuyến du lịch của cặp đôi tại Thái Lan vào năm 1996. Ước mơ được mặc váy cưới một lần, trở thành người phụ nữ gia đình của Đặng Lệ Quân mãi mãi không thể thực hiện được. 

Lễ tang của Đặng Lệ Quân được tổ chức theo nghi thức cấp nhà nước cùng sự tham dự của đông đảo người hâm mộ, giới truyền thông và các chính khách cấp cao. Bà được chôn cất tại ngôi mộ ở sườn núi Kim Bảo Sơn, phía nam Đài Bắc. 

Ngôi mộ của danh ca một thời có tượng của Đặng Lệ Quân cùng một cây đàn piano điện tử đặt dưới đất để người hâm mộ có thể tưởng nhớ ngôi sao quá cố. 25 năm sau ngày ngôi sao nổi tiếng ra đi, danh xưng "Đệ nhất danh ca châu Á" của Đặng Lệ Quân vẫn chưa có ai thay thế. 

Lý giải cái chết bí ẩn của đệ nhất danh ca Đặng Lệ Quân sau 25 năm - 7

Khu mộ của Đặng Lệ Quân tại Đài Loan (Trung Quốc) vẫn là nơi lui tới của nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ ngôi sao tài sắc vẹn toàn nhưng đoản mệnh.