Đầy bí hiểm quanh chiếc mũ len có chứa vật thể lạ

(PLO) - Chiếc mũ len có chứa "vật thể lạ" được một bà mẹ có con nhỏ chỉa sẻ, khiến dư luận xôn xao. Bác sỹ viện Nhi Trung ương cũng đã khẳng định sự nguy hiểm của vật thể này đối với trẻ nhỏ.
Đầy bí hiểm quanh chiếc mũ len có chứa vật thể lạ
Sự xuất hiện của chiếc mũ len gây hại cho sức khỏe trẻ em

Những ngày gần đây, đoạn video clip về chiếc mũ len có chứa một thiết bị lạ được một phụ huynh ở Nam Định ghi lại đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Liên lạc với ông Nguyễn Minh Văn, Giám đốc Sở công thương tỉnh Nam Định, đơn vị quản lý các sản phẩm trên địa bàn cho biết vẫn chưa nắm được thông tin liên quan tới chiếc mũ len có vật thể lạ. Ông Văn cho hay chỉ mới nghe được thông tin qua những phương tiện truyền thông nhưng chưa nhận được một phản hồi trực tiếp nào từ phía người tiêu dùng có sản phẩm nghi vấn ở trên.

Mang theo những nghi vấn, phóng viên của chương trình Tài chính tiêu dùng số phát sóng ngày 10/1/2015 đã đi tìm câu trả lời về thực hư vụ việc. 
Phóng sự về chiếc mũ len trẻ em có xuất xứ Trung Quốc chứa thiết bị lạ - (Nguồn: VTV)
Theo đó, không chỉ ở Nam Định mà ngay tại Hà Nội, những sản phẩm này đều rất dễ tìm thấy. Tại tuyến phố Hàng Ngang, Hàng Đào, nơi chuyên bán các sản phẩm may mặc, giữa hàng trăm chiếc mũ, bất ngờ khi PV ngay lập tức tìm thấy chiếc mũ len nghi vấn trong đoạn video. Tất cả hình dáng, nhãn hiệu và thậm chí cả màu sắc đều trùng khớp. Hai chiếc mũ được bán với giá 90.000 đồng/chiếc và được PV tiến hành niêm phong lại bằng băng dính với lí do vận chuyển bưu điện.
Tiếp đó, tại trường quay của chương trình, PV đã trực tiếp tiến hành kiểm tra chiếc mũ nghi vấn này xem liệu có chứa thiết bị lạ như trong đoạn video hay không.
 
Đầu tiên dùng tay để kiểm tra, chiếc mũ len hoàn toàn không có biểu hiện gì bất thường. Tuy nhiên, khi dùng kéo và tách phần tai nghe của chiếc mũ len, ngay bên trong xuất hiện một thiết bị giống 1 chiếc hộp nhỏ, khi ấn không có tiếng kêu. Khi mở ra bên trong có vi mạch điện tử và lò xo, dây điện, còn ở mặt sau chứa các viên pin nhỏ.
Với chiếc mũ thứ hai cũng là một nhãn hiệu của Trung Quốc, PV vẫn phát hiện vật lạ với tình trạng tương tự. Qua kiểm tra, đây là thiết bị rất khó phát hiện, không hề có dây nối ra bên ngoài và công tắc để kích hoạt. Vì vậy khi người tiêu dùng phát hiện con của họ có dấu hiệu ù tai hay nhức đầu mới nghi ngờ.
Nhiều người phỏng đoán đây là chiếc loa nghe nhạc, tuy nhiên thứ bí ẩn này dù là vật gì khi nằm trong mũ len vẫn có thể gây ra những tác dụng và ảnh hưởng không tốt đối với trẻ. 

Bên trong chiếc mũ len chứa có thể gây hại cho trẻ em chứa gì ?

Mũ len gây ù tai 'biến mất' khỏi thị trường
Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đắc Lộc, Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, vụ việc phát hiện ở Nam Định nhưng sáng qua, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã đi kiểm tra xem sản phẩm mũ len chứa hộp phát thanh có tại Hà Nội hay không. Kết quả không tìm thấy sản phẩm này trên thị trường.
“Các anh em đã kiểm tra tại một số tuyến phố nhạy cảm ở quận Hoàn Kiếm. Ghi nhận nhiều sản phẩm mũ len bán trên thị trường nhưng không có mũ nào chứa thiết bị hộp phát thanh bên trong”, ông Lộc cho biết.
Theo ông Đỗ Đức Dương, Phó giám đốc Sở Công Thương kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định, lực lượng chức năng đã đi kiểm tra ở chợ Rồng (nơi được một phụ huynh cho biết, đã mua sản phẩm ở đây và phát hiện trong sản phẩm có hộp âm thanh) cũng như nhiều chợ khác trong địa bàn tỉnh nhưng không phát hiện thấy sản phẩm trên. Với các cơ sở đã kiểm tra, lực lượng chức năng yêu cầu chủ cơ sở ký cam kết không bán sản phẩm.
“Tôi đã cho anh em xem sản phẩm chứa hộp phát thanh trên VTV1 để anh em nắm bắt nhưng kiểm tra thực tế không phát hiện sản phẩm như thế”, ông Dương nói.
Ông Dương cho biết thêm, đã mời phụ huynh phản ánh thông tin về mũ len chứa hộp phát thanh đến trụ sở của Chi cục Quản lý thị trường Nam Định để chỉ rõ cơ sở nào bán nhưng phụ huynh này chưa thấy đến. “Sở đã có công văn chỉ đạo trên toàn tỉnh, sẽ tiếp tục tìm kiếm sản phẩm trên”, ông Dương nói.
Trước thông tin trên, nhiều phụ huynh cho rằng rất khó hiểu khi cơ quan chức năng kiểm tra lại không phát hiện. Nếu đúng sản phẩm bán trên thị trường thì cần làm rõ thiết bị đó là thiết bị gì, tại sao lại gắn vào mũ len trẻ em. “Cơ quan chức năng cũng cần làm rõ ngoài việc phát âm thanh, các chất liệu tạo nên loa phát thanh đó là chất liệu gì, có ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ hay không?”, anh Lê Thành Phát (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) nói.

Đọc thêm