Tiểu thương Đà Nẵng náo loạn vì vỡ hụi

Sau khi phát hiện 2 đường dây hụi của Linh và Dũng bị vỡ, các tiểu thương đã làm đơn tố cáo gởi Công an phường Hòa Cường Bắc, Công an quận Hải Châu đã gần 1 tháng nay nhưng chưa được giải quyết. Đến nay tiếp tục vỡ thêm đường dây hụi của Nguyễn Thiên Trang, hàng trăm tiểu thương tại chợ Hòa Cường lâm vào cảnh khốn đốn, đứng trước nguy cơ phá sản, chợ phải đóng cửa

Chiều qua (3/1), hàng trăm tiểu thương ở chợ Hòa Cường (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bỏ việc buôn bán, kéo đến nhà bà Nguyễn Thiên Trang (còn gọi là My, số 189 đường Hàn Thuyên, phường Hòa Cường Bắc) gây náo loạn cả khu vực để đòi lại tiền góp hụi trong suốt 1 năm qua.

Từ nhiều ngày trước, bà Trang đã bỏ trốn, lần này các nạn nhân kéo nhau đến đập phá, thậm chí ngất xỉu, buộc lực lượng công an phường, cảnh sát 113 (Công an TP. Đà Nẵng) phải điều hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường giữ an ninh trật tự (ảnh).

Theo phản ánh của những nạn nhân, bà Trang bắt đầu gom hụi từ đầu năm 2012 với trên 200 tiểu thương buôn bán ở chợ Hòa Cường tham gia. Số tiền bà Trang góp được trên 13 tỷ đồng; người nhiều nhất trên 1 tỷ, ít thì vài triệu đồng. Nhiều người làm công việc quét rác, dọn vệ sinh, giữ xe trong chợ cũng bị  bà Trang lừa.

Do tin tưởng Trang cũng buôn bán vải trong chợ lại có mẹ làm cán bộ ở phường, bố là cán bộ hưu trí nên mọi người mới giao tiền cho Trang. Thế nhưng, đến kỳ thanh toán thì Trang cứ hẹn hết lần này đến lần khác và đến ngày 31/12/2012 thì bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngoài đường dây hụi của Nguyễn Thiên Trang bị vỡ, những tiểu thương này còn cho biết, họ còn tham gia 2 đường dây hụi khác cũng bị vỡ trước đó. Đó là đường dây hụi của Nguyễn Thị Linh (trú phường Hòa Cường Bắc), huy động của tiểu thương nơi đây 15 tỷ đồng và cũng đã bỏ trốn; đường dây tiếp theo là của ông Nguyễn Đức Dung (cũng trú phường Hòa Cường Bắc), huy động khoảng 5 tỷ đồng nhưng không có khả năng thanh toán.

Điều đáng nói là sau khi phát hiện 2 đường dây hụi của Linh và Dũng bị vỡ, các tiểu thương đã làm đơn tố cáo gởi Công an phường Hòa Cường Bắc, Công an quận Hải Châu đã gần 1 tháng nay nhưng chưa được giải quyết. Đến nay tiếp tục vỡ thêm đường dây hụi của Nguyễn Thiên Trang, hàng trăm tiểu thương tại chợ Hòa Cường lâm vào cảnh khốn đốn, đứng trước nguy cơ phá sản, chợ phải đóng cửa.

Vũ Vân Anh

Đọc thêm