Tìm kiếm người phụ nữ nghi nhảy hồ Xuân Hương

(PLO) - Trưa 23/11, công tác tìm kiếm thi thể người phụ nữ được cho là nhảy hồ Xuân hương tự tử vẫn đang được tích cực triển khai.
Người dân tập trung theo dõi sự việc.
Người dân tập trung theo dõi sự việc.

Theo đó, khoảng 20h ngày 22/11, người dân TP Đà Lạt (Lâm Đồng) phát hiện khu vực cầu chữ Y trên hồ Xuân Hương có 1 túi xách, lá thư tuyệt mệnh và đôi dép nhưng không biết ai là chủ nhân nên trình báo cơ quan chức năng.

Cơ quan công an khẩn trương có mặt hiện trường và bước đầu xác định thư tuyệt mệnh và số vật dụng này do người phụ nữ tên Hoàng Thị Thảo Nguyên (SN 1981, trú Trạm Hành, TP Đà Lạt) để lại. Đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm tung tích người phụ nữ này. 

Công tác tìm kiếm người phụ nữ được cho là nhảy hồ Xuân Hương đang được triển khai
Công tác tìm kiếm người phụ nữ được cho là nhảy hồ Xuân Hương đang được triển khai

Theo người nhà chị Hoàng Thị Thảo Nguyên, vợ chồng chị Nguyên làm nghề buôn bán rau quả ở chợ Đà Lạt. Thời gian gần đây, chị Nguyên có chơi hụi và bị người khác giật hụi với một khoản tiền lớn rồi bỏ trốn. Có thể đây là nguyên nhân khiến chị Nguyên nhảy hồ Xuân Hương tự tử.

Liên quan đến vụ việc, Công an TP Đà Lạt cho biết, đến thời điểm này vẫn chưa thể xác định được có hay không người phụ nữ này nhảy hồ Xuân Hương tự tử.

Vật dụng và thư tuyệt mệnh mà người phụ nữ bỏ lại trên hồ Xuân Hương
Vật dụng và thư tuyệt mệnh mà người phụ nữ bỏ lại trên hồ Xuân Hương

Vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 18/11, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi nhảy hồ Xuân Hương tự tử, rất may được người dân phát hiện và giải cứu kịp thời.

Đọc thêm