Tìm người thân cho bé trai bị bỏ rơi kèm mảnh giấy ghi tên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chính quyền xã Đông Xuyên (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) đang tìm người thân cho bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trên địa bàn...
Bé trai T.Đ và khu vực bé bị bỏ rơi.
Bé trai T.Đ và khu vực bé bị bỏ rơi.

Thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 10/3, anh Nguyễn Văn Băng (SN 1984) chở mẹ là bà Nguyễn Thị Quyên (SN 1957, đều trú xã Tân Phong) sang xã Đông Xuyên (cùng huyện Ninh Giang).

Khi đi đến đoạn dốc bà Tiêu (trên đường 396C) thuộc địa bàn thôn Xuyên Hử (xã Đông Xuyên), mẹ con bà bất ngờ phát hiện 1 cháu bé cạnh gốc cây xanh, ven đường bên phải.

Hai mẹ con tới kiểm tra, thấy bé trai có khuôn mặt khôi ngô, mặc quần áo sơ sinh quấn trong chiếc chăn mỏng, đặt gần 1 túi nilong màu đen. Trong túi có bỉm, sữa, cùng một số quần áo kèm mảnh giấy ghi rõ tên bé. Mảnh giấy có nội dung: "Cháu tên T.Đ vì hoàn cảnh tôi sinh cháu không nuôi được cho cháu. Tôi đành bỏ cháu gia đình nào gặp cháu thì cứu mang cháu giúp. Tôi xin cám ơn".

Bà Quyên bế cháu bé cháu đứng tại hiện trường, còn anh Băng đi xe máy vào UBND xã Đông Xuyên trình báo.

Chính quyền xã Đông Quyên cử lực lượng chức năng đến xác minh, lập biên bản vụ việc và đưa bé về Trạm Y tế để kiểm tra sức khỏe.

Báo Gia đình & Xã hội dẫn thông tin từ Trạm Y tế xã Đông Xuyên, bé trai có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Bé cân nặng 3,9kg, sức khỏe bình thường. Đỉnh đầu bên phải bé có 1 vết bướu khoảng 2cm.

Anh Băng bày tỏ nguyện vọng được nhận nuôi bé. Theo lời người đàn ông này, vợ chồng anh hiện có 1 cháu gái và mong có thêm con để có chị, có em. "Mẹ con tôi đi công việc và tình cờ phát hiện cháu bé bị bỏ rơi ven đường. Đây có thể là duyên phận và vợ chồng tôi mong được nhận cháu làm con nuôi", anh Băng nói.

Biết sự việc, nhiều gia đình, cá nhân cũng liên hệ với UBND xã Đông Xuyên để xin nhận nuôi bé. Tuy nhiên, Trước mắt, bé trai được giao cho Hội phụ nữ xã Đông Xuyên chăm sóc, nuôi dưỡng. Chính quyền xã Đông Xuyên đã niêm yết công khai thông tin về bé trai tại trụ sở UBND xã và thông báo tìm thân nhân cháu bé trên hệ thống truyền thanh địa phương.

Theo quy định, sau 7 ngày, nếu gia đình hoặc thân nhân cháu bé không đến nhận lại, chính quyền xã sẽ lập biên bản bàn giao cho/nhận con nuôi.

Đọc thêm