Tìm thấy một thi thể công nhân thủy điện bị lũ cuối trôi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Theo thông tin từ UBND xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một nạn nhân trong vụ tai nạn khiến 2 công nhân nhà máy thủy điện Nậm Củm 5 mất tích ngày 5/7.

Nạn nhân được tìm thấy vào khoảng 9 giờ ngày 7/7, được xác định là anh L.V.N., sinh năm 1985, quê quán ở xã Bản Giang, huyện Tam Đường, một trong 2 công nhân Công ty Cổ phần năng lượng Nậm Củm 5 bị nước lũ cuốn trôi vào chiều 5/7. Vị trí tìm thấy thi thể nạn nhân thuộc khu vực đập thủy điện Nậm Củm 4, cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 20km về phía hạ lưu.

Theo UBND xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, lực lượng tìm kiếm đã đưa thi thể nạn nhân lên bờ để cơ quan chức năng làm các thủ tục pháp y theo quy định. Cùng với đó, chính quyền huyện Mường Tè và xã Pa Ủ đã tới động viên và hỗ trợ mai táng phí cho gia đình có người bị nạn, đồng thời tiếp tục bố trí lực lượng tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Trước đó, khoảng 17h00 ngày 5/7, tại xã Pa Ủ, huyện Mường Tè đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm, khi 1 nữ công nhân bị trượt chân đuối nước, một nam công nhân có mặt gần đó nhảy xuống cứu thì bị nước lũ suối chảy xiết cuốn trôi cả hai.

2 công nhân bị nước lũ cuốn trôi là chị N.T.H.L, sinh năm 1993, quê quán ở xã Quỳnh Diệm, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) và anh L.V.N, sinh năm 1985, quê quán ở xã Bản Giang, huyện Tam Đường (Lai Châu). Cả 2 đều là công nhân Công ty Cổ phần năng lượng Nậm Củm 5.

Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin , UBND tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các cơ quan liên quan, chính quyền các huyện nơi có thiệt hại do thiên tai khẩn trương khắc phục sự cố. Đặc biệt, yêu cầu lực lượng chức năng huyện Mường Tè khẩn trương, tích cực hơn nữa trong công tác tìm kiếm đối với 2 nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi.

UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các đơn vị trực thuộc bố trí lực lượng kiểm tra, giám sát đối với những điểm, vùng có nguy cơ cao để có phương án phòng, chống; đồng thời chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuyên truyền cho người dân không ngủ tại lán nương, đi qua ngầm, tràn, đánh bắt cá, vớt củi trên sông, suối để đảm bảo an toàn.

Đọc thêm