Tìm thấy thi thể cô giáo mầm non nhảy cầu tự tử

(PLVN) - Thi thể nữ giáo viên được tìm thấy tại khu vực cảng than Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.
Vị trí tìm thấy thi thể cô giáo Trần Thị Hà. Ảnh VOV.
Vị trí tìm thấy thi thể cô giáo Trần Thị Hà. Ảnh VOV.

Khoảng 8h30 ngày 18/10, sau hơn 2 ngày tìm kiếm, thi thể cô giáo Trần Thị Hà (SN 1987, giáo viên trường Mầm non Phả Lại; trú tại khu dân cư Hữu Lộc, phường Văn An, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) đã được tìm thấy.

Thi thể nạn nhân được phát hiện tại khu vực cảng than Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, cách vị trí cô Hà để lại xe máy khoảng 1 km.

Cơ quan chức năng đang làm các thủ tục để bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 16/10, đang lưu thông trên Quốc lộ 18, người dân phát hiện một người phụ nữ nhảy cầu Phả Lại xuống sông. Người phụ nữ để lại xe máy, mũ bảo hiểm trên cầu. Chiếc xe máy của nạn nhân vẫn còn cắm chìa khóa.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an TP Chí Linh đã đến hiện trường và cùng gia đình tìm kiếm nạn nhân. 

Nạn nhân được xác định là cô Trần Thị Hà, giáo viên mầm non phường Phả Lại. Gia đình mất liên lạc với cô Hà vào sáng ngày 16/10.

Cô Hà đã có gia đình và 2 con trai, chồng làm nghề sửa chữa điện thoại. 

VOV đưa tin, theo người nhà nạn nhân, thời gian qua, cuộc sống của vợ chồng cô giáo Hà vẫn diễn ra bình thường. Trước kia, chồng nạn nhân có cá độ bóng đá thua nợ, tuy nhiên khoản nợ đó đã được gia đình hai bên hỗ trợ giải quyết ổn thỏa.

Đọc thêm