Tìm thấy thi thể người mẹ trong vụ mẹ trẻ ôm con 1 tuổi bại não nhảy cầu Bến Thuỷ

(PLVN) - Vào rạng sáng nay (31/12), sau 4 ngày vất vả tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể chị Đỗ Thị H.N. (SN 1991, trú tại xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân) trên sông Lam, tại khu vực nhà máy đóng tàu Bến Thủy.
Lực lượng tìm kiếm hai mẹ con sau khi nhận được tin báo.
Lực lượng tìm kiếm hai mẹ con sau khi nhận được tin báo.

Thông tin từ chính quyền xã Xuân Yên (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sáng nay (31/12) lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể chị N trên sông Lam, tại khu vực nhà máy đóng tàu Bến Thủy, thuộc địa bàn thị trấn Xuân An, Nghi Xuân. Tuy nhiên, chưa tìm thấy cháu bé. 

Từ khi nhận được tin vợ nghi ôm con nhảy cầu, anh Lê Anh Đ (38 tuổi) đang đi làm ăn xa lập tức bắt chuyến bay về quê. Không kịp về nhà, anh chạy thẳng ra bờ sông Lam ngóng tin vợ, con.

Anh chị lấy nhau đã có 2 mặt con, trong đó cháu lớn học lớp 1, cháu nhỏ mới 14 tháng tuổi. Không may, bé thứ 2 từ khi sinh ra đã mắc bệnh về não. Để có tiền trang trải cuộc sống cũng như chữa bệnh cho con, anh Đ phải đi làm công nhân trong miền Nam. Ngoài ca làm chính tại công ty, anh còn chạy xe ôm công nghệ để kiếm thêm tiền gửi về hỗ trợ gia đình.

Anh Đ cho biết, vợ có dấu hiệu trầm cảm sau khi sinh đứa con thứ 2. Vợ chồng anh đã gắng hết sức, vay mượn đưa con đi chữa trị khắp nơi nhưng không được. Lo cho con, lại áp lực về kinh tế khiến chị Ng thêm buồn rầu, ngày một ít nói.

Theo người thân, 2 ngày trước khi xảy ra sự việc, chị Ng có nhắn tin cho chị gái ở TP Vinh với nội dung: "Em nhớ chị lắm".

Đêm 27/12, người phụ nữ này cũng nhắn tin cho chồng song khi anh Đ chưa kịp đọc thì tin nhắn đã được thu hồi lại. "Gần đây mỗi lần nói chuyện cô ấy đều có vẻ buồn rầu hơn. Có thể vợ tôi bị trầm cảm sau sinh, cộng với việc người con bị bệnh tật, ốm đau thường xuyên nên mới nghĩ quẩn", anh Đ bùi ngùi.

Trước đó, vào sáng sớm ngày 28/12, người đi đường nhìn thấy một phụ nữ điều khiển xe máy BKS 38N1 - 227.xx, chở theo con nhỏ đi đến giữa cầu Bến Thủy 1 (nối liền tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh) thì dừng xe ôm con nhảy xuống sông.

Người dân đã trình báo cơ quan chức năng, kiểm tra chiếc xe máy và xác định nạn nhân là của chị Đ.T.H.N, đồng thời tổ chức các phương tiện tìm kiếm thi thể hai mẹ con. Theo thông tin từ phía gia đình nạn nhân chị N và cháu nhỏ 13 tháng tuổi bị bệnh não đã đi khỏi nhà từ tối hôm trước. 

Chị N có hoàn cảnh khó khăn, chồng đi làm trong miền Nam. Vợ chồng chị có 2 con nhỏ, bé lớn đã học lớp 1, cháu nhỏ mới 13 tháng tuổi. Tuy nhiên người con thứ 2 từ lúc sinh ra đã không may mắc căn bệnh bại não.

Hiện lực lượng tìm kiếm cùng gia đình đang tiếp tục tìm kiếm thi thể cháu bé.

Đọc thêm