Tìm thấy thi thể người phụ nữ nghi mất tích trên núi Tà Cú

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lực lượng chức năng huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) sáng nay 29/10 đã tìm thấy thi thể một phụ nữ được nhận định là du khách mất tích cách đây 15 ngày.
Lực lượng tìm kiếm người mất tích trên núi Tà Cú.
Lực lượng tìm kiếm người mất tích trên núi Tà Cú.

Thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 29/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện 1 thi thể dưới suối sâu trong khu vực núi Tà Cú (huyện Hàm Thuận Nam). Vị trí này cách chùa Linh Sơn Trường Thọ (trên núi Tà Cú) khoảng 400m với địa hình rừng rậm, dốc xuống trơn trượt, hiểm trở.

Căn cứ vào đặc điểm quần áo, bước đầu các cơ quan chức năng nhận định thi thể là bà P.T.K.Ch (55 tuổi, ngụ Đồng Nai) mất tích vào ngày 13/10 khi cùng đoàn 8 người khác lên du lịch tại chùa Linh Sơn Trường Thọ. Sau khi những người trong đoàn không thấy bà C đã tìm kiếm nhiều khu vực trên núi Tà Cú nhưng vẫn không thấy. Gia đình đã trình báo công an.

Từ ngày 13/10 đến nay, hàng trăm lượt người các lực lượng gồm Công an huyện, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú; Công an, Quân sự, bảo vệ dân phố, dân phòng, dân quân thị trấn Thuận Nam, Tân Thuận tham gia tìm kiếm.

Đặc biệt có nhiều nhóm tình nguyện viên ở thị trấn Thuận Nam, mỗi nhóm vài chục người đem theo cả chó nghiệp vụ lùng sục tìm kiếm nhiều ngày qua.

Tuy nhiên, do địa hình rừng núi hiểm trở, trời mưa trơn trượt nên công tác tìm kiếm hết sức khó khăn.

Gia đình bà Ch đã in tờ rời phát khắp nơi kêu gọi cộng đồng hỗ trợ. Nhiều thông tin cho rằng bà đã xuống núi tuy nhiên cơ quan điều tra đã trích xuất camera và phủ nhận thông tin này.

Núi Tà Cú có độ cao 649m so với mực nước biển, nhiều khu vực có đá cheo leo, hiểm trở. Từ chân núi Tà Cú, có 2 cách lên núi là leo bộ và đi cáp treo.

Đọc thêm