Tìm thấy thi thể thuyền viên vụ chìm sà lan ở TP HCM

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 4 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trong vụ chìm sà lan trên sông Gò Gia (xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP HCM).
Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân.
Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Nạn nhân vụ chìm sà lan là anh P.S.L (22 tuổi, quê Nghệ An). Thi thể anh L được tìm thấy tại khu vực cảng Cái Mép, TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), cách hiện trường nơi xảy ra tai nạn khoảng 500 m.

Công an huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) đang làm thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho Công an huyện Cần Giờ (TP HCM) xử lý theo quy định và bàn giao cho người thân.

Trước đó, chiều 23/10, sà lan cặp mạn tàu chở hàng nước ngoài, neo đậu tại phao BP1, sông Gò Gia để nhận hàng. Lúc này, trên sà lan có 5 thuyền viên do ông Phạm Văn Chiều (51 tuổi, quê Hải Phòng) làm thuyền trưởng.

Đến khoảng 23h15 cùng ngày, sà lan bị phá nước và chìm xuống sông. 4 người đã thoát nạn, 1 người mất tích nghi do bị kẹt trong cabin không thoát được ra ngoài.

Đọc thêm