VietinBank hòa mình vào công cuộc "xóa đói giảm nghèo" tỉnh Lai Châu

(PLO) - Những năm qua, nhờ huy động tốt các nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn nên chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững của tỉnh Lai Châu đã đạt được những thành quả quan trọng. Hòa mình vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của Lai Châu, VietinBank đã đẩy mạnh công tác an sinh xã hội nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Ngôi nhà “Đại đoàn kết” của bà Lò Thị Khón (67 tuổi TP. Lai Châu) – 1 trong tổng số 22 hộ được VietinBank hỗ trợ tiền xây nhà. Ảnh: Hoàng Thành An
Ngôi nhà “Đại đoàn kết” của bà Lò Thị Khón (67 tuổi TP. Lai Châu) – 1 trong tổng số 22 hộ được VietinBank hỗ trợ tiền xây nhà. Ảnh: Hoàng Thành An

Xóa nhà ở dột nát

TP. Lai Châu còn 200 hộ nghèo và cận nghèo, trong đó có 60 hộ nhà ở tuềnh toàng, dột nát, xuống cấp không đảm bảo sinh hoạt hằng ngày.

Nhận thấy điều đó, VietinBank đã tài trợ cho TP hàng loạt nhà “Đại đoàn kết” với mong muốn người nghèo, cận nghèo trên địa bàn TP có nơi ăn, chốn ở kiên cố, cuộc sống ổn định hơn. Nhờ nỗ lực xóa nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của TP giảm vượt chỉ tiêu được giao (trung bình mỗi năm giảm 5,6% - từ 46,78% năm 2011 giảm xuống còn 18,75% năm 2015).

Bà Hà Thị Phú - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Lai Châu (MTTQ) cho biết, từ đầu năm 2016 đến nay, VietinBank đã hỗ trợ cho TP. Lai Châu 22 nhà ở “Đại đoàn kết”, trong đó TP đã xây xong 2 nhà, còn 20 nhà đang trong quá trình thực hiện. Đến cuối năm, TP cố gắng phối hợp với VietinBank bàn giao nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn để họ đón Tết trong ngôi nhà mới với không gian ấm cúng, chan chứa tình người.

“Sau khi nhận được hỗ trợ của VietinBank, TP. Lai Châu đã kêu gọi các cấp, ban, ngành và các đơn vị kinh doanh trên địa bàn tỉnh hỗ trợ, góp phần vào việc giảm bớt khó khăn vất vả của người dân nghèo trên địa bàn TP. Nguồn tài trợ của VietinBank là một tác động lớn để chúng tôi vận động tiếp các đơn vị khác, các nhà hảo tâm khác để chung tay với VietinBank làm tốt công tác an sinh xã hội” - bà Hà Thị Phú chia sẻ.

Giúp người nghèo vượt khó

Không chỉ hỗ trợ người nghèo trên địa bàn tỉnh Lai Châu có nhà ở, VietinBank cũng chú trọng vào việc hỗ trợ vốn cho các hộ nghèo nhằm tạo điều kiện cho họ có nguồn vốn để đầu tư sản xuất. Không ít trong số đó đã thoát nghèo nhanh chóng và có cuộc sống khá giả. Điển hình là hộ anh Lò Văn Hó (sinh năm 1972, thôn Phương Quang, xã Mường Than, huyện Than Uyên).

Anh Hó sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông nghèo khó, sau khi lấy vợ và có 4 người con, cuộc sống của gia đình anh ngày càng túng quẫn. Các con của anh không được học hết cấp 3, cả nhà chỉ trông chờ vào 3 sào ruộng, bình quân thu nhập mỗi người không nổi 1 triệu đồng/tháng. Cuộc sống khó khăn đã không làm anh nản chí. Đầu năm 2016 sau khi được các cán bộ của VietinBank tư vấn, anh Hó đã quyết định vay vốn tại VietinBank để phát triển chăn nuôi.

Với số tiền 100 triệu đồng vay được, anh Hó đã đầu tư 30 con lợn thịt, 4 con lợn nái và thả 100 kg cá giống. Sau một thời gian sản xuất, hiện tại thu nhập của hộ gia đình anh đã dần ổn định, thu nhập bình quân khoảng 20 triệu đồng/tháng. 

Anh Hó chia sẻ: Từ khi có tiền vốn của VietinBank, cuộc sống của tôi dần ổn định và thay đổi rất nhiều. Hiện tại, gia đình tôi đã xây được ngôi nhà kiên cố, khang trang, khá đầy đủ tiện nghi thay cho ngôi nhà dột nát trước đây. Ngoài ra, chuồng trại, ao cá cũng được gia đình tu sửa, mở rộng. Để có thêm thu nhập, tôi còn trồng rau sạch cung cấp cho bà con dân bản.

Những con số nặng nghĩa ân tình

Ông Phạm Việt Trung - Giám đốc VietinBank Lai Châu cho biết, từ khi thành lập (2009) đến nay, tại tỉnh Lai Châu, VietinBank đã tài trợ nhiều công trình an sinh xã hội, tổng trị giá lên tới 80 tỉ đồng như: Xây dựng 200 ngôi nhà ở cho hộ nghèo; xây dựng Trường Trung học Y tế tỉnh Lai Châu; tài trợ 5 xe cứu thương chất lượng cao cho các cơ sở y tế của tỉnh; xây dựng 5 nhà văn hóa và nhà ở bán trú Trường THPT cho học sinh dân tộc nội trú của tỉnh... Bên cạnh đó, hằng năm mỗi dịp Tết đến, Xuân về VietinBank lại trao tặng hàng trăm suất quà cho người dân nghèo trên địa bàn tỉnh. 

Đọc thêm