Tỉnh Bắc Giang hỗ trợ Hải Dương 2 tỷ đồng để chống dịch

(PLVN) - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, có nguy cơ lây nhiễm cao, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch này bùng phát tại tỉnh Hải Dương, tỉnh Bắc Giang đã có sự hỗ trợ kịp thời để chung tay đồng hành cùng nhân dân tỉnh Hải Dương trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, ngày 22/2/2021, Tỉnh ủy Bắc Giang đã quyết định trích từ Quỹ cứu trợ của tỉnh 2 tỷ đồng với tinh thần “tương thân tương ái”, góp sức xây dựng tình đoàn kết, nghĩa đồng bào trong gian khó để ủng hộ, cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh cho tỉnh Hải Dương trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 , để Hải Dương sớm ổn định tình hình, khôi phục kinh tế-xã hội và bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Chốt kiểm dịch, giám sát y tế giáp ranh giữa Bắc Giang và Hải Dương.
Chốt kiểm dịch, giám sát y tế giáp ranh giữa Bắc Giang và Hải Dương.

Do vị trí địa lý giáp ranh với Hải Dương nên khi ổ dịch Hải Dương bùng phát, tỉnh Bắc Giang cũng đang có những chủ trương quyết liệt, nhanh chóng để đối phó với dịch bệnh Covid-19 như: lập một số chốt kiểm dịch, giám sát y tế đối với những người về từ vùng dịch Hải Dương, tuyên truyền người dân tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế...

Đọc thêm