Tôn vinh những người thầy, người trò mặc áo lính

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng qua (19/11), Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ tuyên dương học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học tốt nghiệp thủ khoa, xuất sắc và học viên đạt giải nhất các kỳ thi quốc gia, quốc tế năm học 2020 - 2021. Muốn có trò giỏi phải có thầy giỏi. Buổi lễ tôn vinh những giá trị cao quý của những người thầy, người trò mặc áo lính.
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trao Bằng khen cho học viên tại Lễ tuyên dương.
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trao Bằng khen cho học viên tại Lễ tuyên dương.

Những thành tích ấn tượng

Năm học 2020 - 2021, toàn quân có 419 học viên tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi; 3.910 học viên tốt nghiệp loại khá. 86 học viên được phong quân hàm Thượng úy. 67 học viên tốt nghiệp xuất sắc, tốt nghiệp thủ khoa được đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tuyên dương (trong đó có 18 học viên tốt nghiệp thủ khoa, 49 học viên tốt nghiệp xuất sắc).

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, thi đua “Học tốt, rèn nghiêm”, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, đoàn kết, vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều học viên tích cực tham gia các Câu lạc bộ ngoại ngữ, phong trào “đôi bạn cùng tiến”; hăng say rèn luyện thể lực, học ngoại ngữ, tin học đạt kết quả cao; một số học viên đã có nhiều cố gắng trong bảo vệ khóa luận, đồ án tốt nghiệp bằng ngoại ngữ đạt kết quả tốt; nhiều học viên tích cực nghiên cứu khoa học, tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt thành tích cao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo…

Chủ trì buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, trong khóa học và năm học 2020-2021 vừa qua, mặc dù một số học viện, nhà trường gặp khó khăn về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; chịu sự tác động của dịch Covid-19..., song với sự đoàn kết quyết tâm cao, đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của các học viện, nhà trường trong toàn quân đã rất nỗ lực cố gắng, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu, các học viên tốt nghiệp khi về đơn vị công tác, trên cương vị chức trách mới cần tiếp tục phấn đấu học tập và rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức để trở thành những sĩ quan ưu tú của quân đội…

Các học viên đạt giải nhất trong các kỳ thi quốc gia cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, mạnh dạn nghiên cứu các đề tài, sáng kiến theo các hướng tiếp cận mới, ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động thực tiễn; tạo ảnh hưởng, lan tỏa sâu, rộng, xây dựng phong trào thu hút được nhiều học viên tham gia nghiên cứu khoa học, thật sự là hạt nhân nòng cốt trong mọi hoạt động của đơn vị.

Giờ học ngoại ngữ của học viên Học viện Hậu cần.

Giờ học ngoại ngữ của học viên Học viện Hậu cần.

Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Thiếu tướng Nguyễn Văn Oanh, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu) cho biết, thực hiện mục tiêu đến năm 2025 cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh; phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại, đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực phải phát triển tương ứng, đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) trong quân đội, bởi việc xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại phải quán triệt và thực hiện tốt quan điểm “người trước, súng sau”; ưu tiên xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố có ý nghĩa quyết định.

Ngoài quan tâm bảo đảm tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nhất là trang thiết bị dạy học tiên tiến, hiện đại hóa thao trường, bãi tập; bổ sung vũ khí trang bị kỹ thuật, công nghệ mới... Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, số hóa, hiện đại hóa thư viện, giáo trình, tài liệu phục vụ hiệu quả công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, các nhà trường quân đội cần triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong quân đội đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT trong quân đội giai đoạn 2021 - 2030”.

Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong quân đội tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, không ngừng nâng cao trình độ học vấn, khả năng tư duy, phương pháp sư phạm và kinh nghiệm thực tiễn; đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng vào giảng dạy. Phấn đấu nâng cao tỷ lệ cán bộ, nhà giáo có trình độ sau đại học, đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư, danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong Quân đội.

Trong thư, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang thân ái gửi tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã và đang công tác trong Quân đội lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người; thực hiện thắng lợi phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các nhà trường Quân đội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; vận dụng 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp, tập trung đổi mới nội dung, chương trình theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa, phù hợp với từng đối tượng, cấp học; chú trọng rèn luyện bản lĩnh, phương pháp, tác phong chỉ huy, quản lý đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo cho người học”; phát huy, nhân rộng những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong dạy và học; góp phần đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Quân đội phát triển mạnh mẽ, vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đọc thêm