Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kim Lâm Võ Thị Liễu Trâm và "mệnh lệnh từ trái tim"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Viết tiếp hành trình thiện nguyện xuất phát từ “mệnh lệnh” của trái tim, ngày 4/9, doanh nhân Võ Thị Liễu Trâm – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kim Lâm (Cty Kim Lâm) tiếp tục đồng hành cùng Báo Công an nhân dân và Đoàn thanh niên Công an TP Hà Nội đã trao tặng nhiều suất quà nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Kim Giang (quận Thanh Xuân) và 2 chốt trực phòng, chống dịch COVID-19 của quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
Đoàn tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Kim Giang.
Đoàn tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Kim Giang.

Trao gửi yêu thương

Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại ngõ 126 đường Xuân Đỉnh là chốt quan trọng, nằm giữa trục đường liên phường Xuân Đỉnh, Xuân Tảo và một số phường lân cận, được triển khai từ những ngày đầu thành phố thực hiện giãn cách xã hội. Các cán bộ, chiến sĩ công an cơ sở và lực lượng chức năng ở đây phải trực chốt 24/24h, đảm bảo lưu lượng người dân ra vào “vùng xanh” an toàn, cũng như không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự.

Ông Nguyễn Hữu Cường – Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh cho biết: “Đây là khu vực bà con nhân dân chưa thay đổi được thói quen như đi chợ, tập thể dục hàng ngày… cũng là nơi có nguy cơ hình thành chợ tạm không đảm bảo yếu tố phòng chống dịch. Tuy nhiên, từ khi chốt kiểm soát được thành lập đã kiểm soát tốt tình hình ra vào khu dân cư, đảm bảo an ninh trật tự và tránh nguy cơ hình thành chợ tạm”.

Đoàn thiện nguyện thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch ngõ 126 Xuân Đỉnh

Đoàn thiện nguyện thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch ngõ 126 Xuân Đỉnh

Với mong muốn động viên, chia sẻ khó khăn vất vả với các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm “căng mình” trực chốt phòng, chống dịch, sáng ngày 4/9, Đoàn thiện nguyện đã tới thăm hỏi và trao quà cho 2 chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại ngõ 126 đường Xuân Đỉnh và chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại cổng làng nghề Xuân Tảo, phường Xuân Tảo, mỗi chốt trực 08 thùng nước, 10 hộp khẩu trang, 50 mũ chắn giọt bắn, 03 hộp găng tay y tế.

Cũng trong sáng nay, Đoàn thiện nguyện đã đến trao tặng 40 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn tại phường Kim Giang. Q. Thanh Xuân. Mỗi suất quà bao gồm 1 thùng mì tôm, 5kg gạo, dầu ăn, nước mắm và 1 phong bì.

Chị Đào Thị Thanh Tâm – Phó Chủ tịch UBND phường Kim Giang - cho biết: “Hiện tại phường có khoảng 500 lao động tự do, có hoàn cảnh khó khăn, làm nghề như giúp việc, thợ xây, hàng quán…. Trong đó đáng chú ý là một số lao động tự do từ các tỉnh thành thuê trọ ở đây, vì giãn cách xã hội nên họ không có công ăn việc làm, không có thu nhập, cũng không thể về quê nên 1 phần sinh hoạt hàng ngày dựa vào sự ủng hộ của phường và các nhà hảo tâm”.

Thiếu tá Đỗ Xuân Chi – Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an TP Hà Nội và Nhà báo Vân Hương (báo PLVN) trao quà cho đại diện các hộ gia đình

Thiếu tá Đỗ Xuân Chi – Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an TP Hà Nội và Nhà báo Vân Hương (báo PLVN) trao quà cho đại diện các hộ gia đình

Đón nhận món quà từ đoàn từ thiện, chị Lại Thị Hải Anh (quê Bắc Ninh) thuê trọ tại Tổ dân phố số 2, phường Kim Giang chân thành cám ơn đoàn từ thiện đã quan tâm hỗ trợ gia đình chị cũng như các hộ gia đình khác trong giai đoạn khó khăn do giãn cách xã hội này. “Hiện tại tôi ở nhà nuôi 2 con nhỏ, không có công ăn việc làm, mọi thu nhập của gia đình như tiền thuê nhà, tiền lo cho con cái đều phụ thuộc vào chồng làm sửa chữa máy tính. Do giãn cách xã hội, công việc không ổn định nên cuộc sống ngày càng khó khăn hơn, vì thế những suất quà của đoàn rất ý nghĩa đối với gia đình tôi lúc này” – chị Hải Anh chia sẻ.

Chia sẻ khó khăn với các hộ gia đình, Trưởng đoàn thiện nguyện, Trung tá Đặng Việt Hưng – Phó Trưởng ban Thời sự - Chính trị, Báo Công an nhân dân mong rằng, những suất quà nhỏ bé sẽ kịp thời đến đúng lúc nhằm hỗ trợ bà con vơi đi bớt phần nào khó khăn để cùng nhau chiến thắng đại dịch.

Trung tá Đặng Việt Hưng trao quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Tổ dân phố số 2, phường Kim Giang

Trung tá Đặng Việt Hưng trao quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Tổ dân phố số 2, phường Kim Giang

“Khi chứng kiến một cụ già vui mừng đến trào nước mắt khi nhận được quà hỗ trợ, điều này đã lay động đến trái tim của tôi. Tôi thấy rằng mình không thể ngồi yên được nên đã cùng một số bạn bè thành lập đoàn thiện nguyện nhằm mang đến những phần quà thiết thực nhất, ý nghĩa nhất để giúp đỡ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn này” – Trung tá Đặng Việt Hưng chia sẻ.

“Mệnh lệnh” từ trái tim

Đại diện nhà tài trợ, chị Võ Thị Liễu Trâm – Tổng Giám đốc Cty Kim Lâm chia sẻ: Tôi làm thiện nguyện xuất phát từ tình cảm của trái tim mình. Nhìn thấy bà con vất vả nên tôi luôn nghĩ rằng mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để san sẻ, giúp đỡ họ bớt được phần nào khó khăn trong cuộc sống, nhất là thời điểm thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội….

Là một nữ doanh nhân đi lên từ con số không, đến nay, doanh nhân Võ Thị Liễu Trâm không chỉ khẳng định vị thế của người phụ nữ trên thương trường mà chị còn được biết đến là một người giàu lòng nhân ái. Lòng nhân ái của chị không chỉ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên, xây dựng cuộc sống mới mà còn là một thứ hương sắc đặc biệt tô đẹp và tôn vinh tâm hồn, bản lĩnh, trí tuệ của người phụ nữ Việt Nam trong xã hội hiện đại… Các chương trình từ thiện được chị thực hiện hướng tới nhiều đối tượng như chương trình Tết vì người nghèo; Hỗ trợ tiền mặt, quần áo, thực phẩm cho đồng bào bị thiên tai, lũ lụt...; Tài trợ xây dựng trường học cho trẻ em vùng cao...

Chị Võ Thị Liễu Trâm cùng Đoàn thiện nguyện trao tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn do đại dịch COVID-19.

Chị Võ Thị Liễu Trâm cùng Đoàn thiện nguyện trao tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn do đại dịch COVID-19.

Tại thời điểm này, khi đại dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp khiến doanh thu của công ty cũng bị giảm sút nghiêm trọng, thế nhưng không từ nan, nản chí, Tổng Giám đốc Võ Thị Liễu Trâm vẫn vững vàng cùng Ban lãnh đạo công ty tìm các giải pháp khắc phục. Cùng với việc đảm bảo an toàn cho cán bộ công nhân viên, doanh nghiệp vẫn cố gắng duy trì sản xuất và trả lương theo định kỳ cho mọi người cũng như lo lắng chu toàn các chính sách an sinh xã hội khác.

Không chỉ vậy, doanh nhân Võ Thị Liễu Trâm còn xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động hỗ trợ, tiếp sức cho nhân dân các vùng dịch bệnh trong cả nước… Chương trình từ thiện có chị tham gia luôn được tổ chức bài bản, tận tâm và trao gửi những món quà yêu thương đến đúng đối tượng.

Cả 04 đợt dịch COVID-19, chị Trâm và Cty Kim Lâm đều chung tay hỗ trợ Chính phủ, người dân phòng chống dịch, từ những vật dụng phòng dịch thiết yếu như khẩu trang, nước sát khuẩn, đồ bảo hộ… đến các đồ thực phẩm. Trong đợt dịch đầu tiên, Cty Kim Lâm đã ủng hộ gần 02 tỷ đồng để mua quà, vật dụng phòng dịch cho bà con vùng dịch các địa phương: Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Nghệ An…

Những phần quà luôn được nữ doanh nhân chuẩn bị cẩn thận, chu đáo, trao đến đúng đối tượng

Những phần quà luôn được nữ doanh nhân chuẩn bị cẩn thận, chu đáo, trao đến đúng đối tượng

Trong đợt dịch lần này, chị tiếp tục ủng hộ 41 phường của TP.Hồ Chí Minh tổng giá trị hơn 500 triệu đồng; 30 triệu đồng vào Quỹ phòng chống COVID-19 (Bệnh viện Phổi Trung ương); Ủng hộ Trung tâm y tế Nha Trang những thiết bị thiết thực phục vụ công tác chống dịch gồm: 300 bộ đồ bảo hộ cao cấp; 300 khẩu trang 3M; 2.500 khẩu trang y tế phòng chống dịch với tổng giá trị hơn 56 triệu đồng. Ngoài ra, chị còn ủng hộ phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm 400 suất quà. Ngoài ra còn rất nhiều phần quà ý nghĩa ở các địa phương khác trên địa bàn TP.Hà Nội…

Những hoạt động thiện nguyện xuất phát từ “mệnh lệnh” của trái tim từ nữ doanh nhân Võ Thị Liễu Trâm đã thắp lên niềm hy vọng về ngày mai tươi sáng. Và chúng ta tin rằng, với sự chung tay từ ngàn trái tim, hàng vạn tấm lòng ấy, đại dịch COVID-19 sẽ sớm bị đẩy lùi để cuộc sống bình yên trở lại nơi đây.

Có mặt trên thị trường Việt từ năm 1997, Cty Kim Lâm đã góp phần giúp các thợ sơn gỗ tại miền Bắc chuyển từ phương thức đánh vecni truyền thống sang việc sử dụng sơn để tăng độ bền, làm đẹp cho bề mặt gỗ… Hơn 20 năm hình thành và phát triển, Cty Kim Lâm không chỉ mang đến những tiện ích, vẻ đẹp cho cuộc sống mà còn nâng cao hơn giá trị nhân văn cho con người, bằng lòng nhân ái và trái tim bao la luôn hướng về cộng đồng, xã hội…

Đọc thêm