'Tour du lịch 0 đồng': Chiêu lừa mới “càn quét” các tỉnh miền Trung

(PLO) - Ngày 25/8, PLVN đã đăng bài phản ánh tình trạng hàng trăm cựu chiến binh (CCB) tại Quảng Trị được một công ty du lịch mời đi “tham quan miễn phí”, sau đó giới thiệu mua hàng và ôm về những món hàng giá “trên trời” nhưng chất lượng “dưới đất”. Sau khi báo đăng, một số CCB tại Nghệ An và Hà Tĩnh phản ánh cũng bị lừa tương tự.
Sản phẩm các công ty giới thiệu các CCB mua về không thể sử dụng đúng như lời chào mời.
Sản phẩm các công ty giới thiệu các CCB mua về không thể sử dụng đúng như lời chào mời.

Theo thông tin một số cựu binh tại Nghệ An, Hà Tĩnh cung cấp, họ được một số công ty du lịch mời đi tham quan các địa điểm di tích lịch sử cách mạng trong dịp tháng 7 để “tri ân những anh hùng liệt sỹ”. Sau khi ăn bữa cơm trưa miễn phí, các hội viên sẽ được các thành viên trong công ty chia thành các nhóm nhỏ tổ chức giới thiệu sản phẩm và bán hàng. Vì nể được mời đi du lịch lại ăn cơm miễn phí, lại nhận được lời mời chào giới thiệu sản phẩm “ưu việt, có nhiều tính năng, rẻ hơn thị trường”… nên nhiều cựu binh đã trút hầu bao mua sản phẩm. Tuy nhiên, khi về nhà họ mới biết đó là những sản phẩm rẻ tiền, được “đội” giá lên cao gấp 3 - 4 lần, hoặc không có các tính năng như giới thiệu.

Gần đây nhất, vào sáng 24/8, hơn 100 hội viên Hội CCB huyện Hưng Nguyên được một công ty lữ hành có trụ sở tại Hà Nội mời tham gia chuyến tham quan miễn phí tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh). Cũng là dịp tri ân các anh hùng liệt sỹ, lại là hội viên hội CCB từng có những năm tháng chiến đấu trong chiến trường, được trở về thăm lại những đồng đội đã ngã xuống, nhiều cựu binh mừng rơi nước mắt vì ít có cơ hội được đi.

Theo một CCB, sau khi tham quan, được mời cơm trưa thì nhân viên công ty bắt đầu giới thiệu các sản phẩm như bếp ga, máy lọc nước, quạt nước... Tuy nhiên, do các hội viên đã được tuyên truyền trước khi đi nên không ai mua sản phẩm nào. Thực tế, không chỉ ở Hưng Nguyên mà ở TP Vinh, TX Hoàng Mai đã xuất hiện một số công ty xuống cơ sở mời chào các hội viên cựu chiến binh đi du lịch. Điểm đến của những chương trình thăm quan này thường là Ngã 3 Đồng Lộc, mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp...

Thư ngỏ của một công ty du lịch với “ưu đãi” đi tham quan miễn phí.
Thư ngỏ của một công ty du lịch với “ưu đãi” đi tham quan miễn phí. 

Trước đó, ngày 23/8, Chủ tịch UBND phường Bến Thủy (TP Vinh, Nghệ An) đã yêu cầu Hội CCB phường hủy bỏ cuộc tham quan miễn phí do một công ty du lịch mời chào. Theo ông Nguyễn Văn Ngọc - Chủ tịch UBND phường Bến Thủy, sau khi nắm bắt được các thông tin trên báo chí và các phương tiện truyền thông về chiêu bài mời mua sản phẩm kém chất lượng giá cao khi đi tham quan miễn phí; UBND TP Vinh đã có văn bản chỉ đạo; và phường lập tức yêu cầu hủy tour nói trên.

Ngày 22/8, Sở Du lịch Nghệ An cũng có Công văn số 989 gửi UBND các huyện, thành, thị xã về việc phối hợp chấn chỉnh hoạt động lữ hành trên địa bàn tỉnh. Trong công văn nêu rõ: “Mới đây tại một số tỉnh, thành đã xuất hiện các công ty lữ hành “chui”, lừa đảo người dân tham quan du lịch, nghỉ mát, hành hương thông qua tour du lịch giá rẻ, tour du lịch miễn phí… với chiêu trò đa cấp hoặc chào mời mua hàng hóa với giá cao… gây bức xúc trong dư luận và nhân dân…”. Sở khuyến cáo các địa phương, đoàn thể, trường học và người dân cảnh giác hoặc không tham gia các chương trình du lịch giá rẻ, tour du lịch miễn phí, du lịch đa cấp... do các tổ chức, cá nhân hoạt động lữ hành trái phép, hoạt động “chui” chào mời. Khi phát hiện các tổ chức, cá nhân hoạt động lữ hành trái phép hoặc lừa đảo làm mất an ninh trật tự trên địa bàn, ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản của nhân dân và du khách thì cần thông báo cho các cơ quan chức năng xử lý.

Sau đó một ngày, Hội CCB tỉnh Nghệ An cũng ban hành Công văn 146/CV-CCB gửi Thường trực Hội CCB các huyện, thành phố, thị xã. Công văn nêu: “Hiện có một số doanh nghiệp lấy danh nghĩa tri ân CCB, mời đi tham quan du lịch miễn phí, nhưng thực chất đã xảy ra tình trạng gợi ý mua các loại hàng kém chất lượng, giá cả không phù hợp với giá trị sử dụng. Đề nghị các đơn vị quán triệt đến các cơ sở hội không tổ chức cho hội viên tham gia hoạt động trên”. Một lãnh đạo Hội CCB tỉnh Nghệ An cho biết, việc các hội CCB cơ sở cho hội viên đi theo lời mời chào của các công ty du lịch là tự phát, từ Trung ương hội đến Tỉnh hội đều không có chủ trương này.