TP HCM lập Khu cách ly tập trung tự nguyện trả phí tại nhiều khách sạn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND TP HCM mới ban hành Quyết định Thành lập các Khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 tại khách sạn do người được cách ly tự nguyện chi trả trực thuộc UBND các quận, huyện và UBND TP Thủ Đức.

Theo đó, Trụ sở các Khu cách ly y tế tập trung đặt tại Khách sạn Palago (số 287 - 289 đường Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1); Khách sạn Liberty Central Sài Gòn (số 17 đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1); Khách sạn The Myst (số 4 - 6 - 8 đường Hồ Huấn Nghiệp, phường Bến Nghé, quận 1); Khách sạn Hương Sen (số 66 - 68 - 70 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1); Khách sạn Bông Sen 2 (số 61 - 63 đường Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1); Khách sạn Bay (số 7 đường Ngô Văn Năm, phường Bến Nghé, quận 1); Khách sạn Queen Central (số 38 - 40 đường Nguyễn An Ninh, phường Bến Thành, quận 1); Khách sạn Đại Nam (số 79 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1);

Khách sạn Central Park (số 223 đường Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3); Khách sạn Đồng Khánh (số 2 đường Trần Hưng Đạo B, phường 7, quận 5); Khách sạn Sunshine Garden (số 446 - 448 đường Tân Phú, phường Tân Phú, quận 7).

Khu cách ly y tế tập trung chịu sự chỉ đạo, quản lý, điều hành trực tiếp của Ban Chỉ đạo TP HCM về phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế và UBND các quận - huyện và UBND TP Thủ Đức có Khu cách ly y tế tập trung đóng trên địa bàn.

Đọc thêm