TP Hồ Chí Minh lên phương án hỗ trợ người bán vé số dạo

(PLVN) - Từ 1/4 các tỉnh, thành dừng hoạt động xổ số kiến thiết, theo đó hàng trăm ngàn người bán vé số dạo phải tạm ngừng bán trong 15 ngày...

Tại buổi giao ban trực tuyến ngày 29/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý kiến nghị của Bộ Tài chính về việc dừng phát hành xổ số kiến thiết trong 15 ngày kể từ ngày 1/4.

Tuy nhiên Thủ tướng cũng đề nghị các tỉnh thành bàn việc giải quyết đời sống của những người nghèo, thu nhập chính từ việc bán vé số.

Người bán vé số dạo tại TP Hồ Chí Minh sẽ được hỗ trợ trong thời gian ngừng phát hành xổ số kiến thiết.
 Người bán vé số dạo tại TP Hồ Chí Minh sẽ được hỗ trợ trong thời gian ngừng phát hành xổ số kiến thiết.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, những người bán vé số thường từ các tỉnh đến TP Hồ Chí Minh bán vé số lấy tiền hoa hồng kiếm sống qua ngày. Có người còn phải gửi tiền về nuôi gia đình, đa phần rất khó khăn. Do vậy, ông đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP có phương án hỗ trợ những người bán vé số.

Một lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh chia sẻ, những người bán vé số là lực lượng lao động “phi chính thức” - không hợp đồng, không bảo hiểm... Quỹ bảo hiểm thất nghiệp chỉ được sử dụng để chi trả cho các đối tượng tham gia, vậy nên đối với lao động khu vực phi chính thức việc tìm nguồn để hỗ trợ là vấn đề cần bàn. Nhưng TP sẽ sớm lên phương án cho vấn đề này.

Chiều 30/3, anh Nguyễn Thanh Tâm, chủ đại lý vé số Thiện (ngụ phường 5, TP Vĩnh Long) cho biết: Đại lý vé số của anh sẽ hỗ trợ người bán vé số dạo của đại lý là 50.000 đồng/ngườitrong khoảng thời gian Bộ Tài chính tạm ngưng phát hành xổ sổ kiến thiết trên toàn quốc từ ngày 1/4 đến 15/4, nhằm hỗ trợ một phần kinh phí cho người nghèo vượt qua giai đoạn khó khăn và góp phần phòng chống dịch Covid-19. Đây là một hành động đầy ý nghĩa giữa lúc dịch bệnh khó khăn.

Đọc thêm