TP.HCM thiếu vốn xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế

Trong buổi làm việc với Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TPHCM, ngày 26/10, đại diện Sở Y tế TP.HCM đã khẳng định vốn để xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế cho các cơ sở ngành y thuộc thành phố hiện thiếu rất nhiều...

 Trong buổi làm việc với Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TPHCM, ngày 26/10, đại diện Sở Y tế TP.HCM đã khẳng định vốn để xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế cho các cơ sở ngành y thuộc thành phố hiện thiếu rất nhiều.
 
Theo dự kiến của Sở Y tế TP.HCM, nếu xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế cho tất cả các bệnh viện thành phố cùng bệnh viện tuyến quận-huyện và 322 trạm y tế phường – xã trên địa bàn thành phố thì tổng kinh phí phải cần đến là 260 tỷ đồng.

Trong khi áp lực về tài chính quá lớn lại thêm thời gian mà UBND TP.HCM yêu cầu đến tháng 6/2012, tất cả bệnh viện và y tế phường xã phải có hệ thống xử lý nước thải đã gần kề. Vì vậy, sắp tới Sở Y tế sẽ ưu tiên vốn để xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại các trạm y tế phường – xã đã đạt chuẩn quốc gia.

Một góc hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ AAO của Nhật Bản tại BV Nhi Đồng 1.
Một góc hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ AAO của Nhật Bản tại BV Nhi Đồng 1.

Ngoài ra, với các bệnh viện, phòng khám tư, Sở cũng đề nghị 236/285 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân của các doanh nghiệp phải báo cáo kế hoạch xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế cũng như tiến hành thực hiện kịp thời hạn.

Theo quy định của Bộ Y tế,, tất cả nước được dùng trong các cơ sở y tế đều phải xem là nước thải y tế, do đó đều phải được xử lý đạt yêu cầu vệ sinh môi trường trước khi đưa ra hệ thống nước thải chung của cộng đồng.

Hiện chi phí trung bình cho một hệ thống xử lý nước thải y tế đạt yêu cầu vào khoảng 250 - 300 triệu đồng. Công nghệ xử lý AAO của Nhật Bản đang được khuyến cáo áp dụng cho các cơ sở y tế tại TP.HCM, công nghệ này đã thực hiện tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Theo Sở y tế TP.HCM, các sơ sở y tế trên địa bàn thành phố phải hoàn thiện hệ thống XLNT trước tháng 6/2012 và đây cũng là tiêu chí để các cơ sở y tế được cấp phép hay gia hạn hoạt động sau này.

Trong thời gian tới, Cảnh sát Môi trường sẽ phối hợp cùng Thanh tra Sở Y tế tiến hành kiểm tra xử phạt, nếu đơn vị nào vi phạm vấn đề bảo vệ vệ sinh môi trường sẽ bị chế tài.

Ngọc Hưng

Đọc thêm