Trại giam An Phước, đường về nẻo thiện của những người lạc lối

(PLO) -Nhắc đến trại giam nhiều người nghĩ đó là một nơi có nhiều phạm nhân, ít ai biết nơi đây còn có những trái tim nhân hậu, những tấm lòng bao dung và cả sự hi sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ trại giam. Đó cũng là tấm gương sáng để những người lầm đường lạc lối nhìn vào phấn đấu cải tạo, với mong muốn có ngày trở về nẻo thiện...
Trại giam An Phước, đường về nẻo thiện của những người lạc lối

Cán bộ trại giam “tâm phải trong, trí phải sáng”

Vượt qua hành trình gần 100km từ TP HCM về huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương), chúng tôi tiếp tục băng qua những cánh rừng bạt ngàn cây cao su để tìm về Trại giam An Phước nằm trên địa bàn xã An Thái. Trong những ngày công tác tại Trại giam An Phước, ấn tượng đọng lại trong tôi đó là sự nhiệt tình, chu đáo, phong cách làm việc rất nghiêm túc của ban lãnh đạo và các cán bộ chiến sĩ trại giam.

Chia sẻ về công tác hoạt động của trại giam, Trung tá Nguyễn Thành Hiếu - Phó giám thị Trại giam An Phước cho biết: “Hàng năm, Trại giam An Phước đều đề ra các chương trình, kế hoạch để giáo dục chính trị, tư tưởng, lề lối, tác phong người cán bộ chiến sĩ, thông qua hoạt động của các buổi học chính trị, sơ tổng kết, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng thời, đơn vị cũng chú trọng đến việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, cán bộ chiến sĩ, người lãnh đạo phải nêu gương về mọi mặt. Thông qua phong trào vận động thi đua tấm gương điển hình tiên tiến, đẩy mạnh các phong trào thi đua khác trong đơn vị, ngoài ra đơn vị còn tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị “Về nguồn”, những ngày lễ kỷ niệm trong năm, của ngành”.

Trung tá Nguyễn Thành Hiếu - Phó Giám thị Trại giam An Phước
Trung tá Nguyễn Thành Hiếu - Phó Giám thị Trại giam An Phước 

Chính sự đồng lòng và quyết tâm từ ban lãnh đạo đến cán bộ chiến sĩ nên trong năm 2015, Trại giam An Phước đạt được nhiều thành tích trong các phong trào thi đua. 

Trong những năm qua, Trại giam An Phước đều làm tốt công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân. Để làm tốt công tác trên, theo Trung tá Nguyễn Thành Hiếu thì người cán bộ trại giam cần có lập trường, quan điểm, tư tưởng vững vàng và phải yêu ngành, yêu nghề. Đồng thời, những cán bộ chiến sĩ đó phải có tâm trong sáng thì mới quản lý giáo dục được phạm nhân để họ noi theo, như lời ăn tiếng nói, nề nếp, tác phong.

Trung tá Hiếu tâm sự, người cán bộ chiến sĩ trại giam ngoài tâm trong thì trí phải sáng để giáo dục, cảm hóa phạm nhân và hướng họ đến con đường tương lai tươi sáng hơn. Bởi vậy, đơn vị luôn xây dựng người cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, thường xuyên học tập trau dồi trình độ, đạo đức, lối sống, nghề nghiệp để từ đó hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Vị Phó Giám thị cũng cho biết, đơn vị thường xuyên chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ chiến sĩ bằng bao cấp tiền ăn hàng tháng của cán bộ, chiến sĩ trong biên chế. Thăm hỏi động viên hỗ trợ vật chất đối với đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà, phát thưởng cho các cháu là con cán bộ chiến sỹ có thành tích trong học tập..., để các cán bộ chiến sĩ có tinh thần thoải mái nhất và qua đó cũng thể hiện tình cảm trong đơn vị.

Bên cạnh đó, trại giam chú trọng củng cố và tăng cường các công tác xã hội, giao lưu kết nghĩa. Trong năm 2015, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương trao 250 phần quà cho các gia đình chính sách và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân.

Từ đó góp phần nâng cao đời sống của người dân, xóa nghèo, tăng cường mối đoàn kết quân dân giữa đơn vị và nhân dân địa phương. Đồng thời phát động đến toàn thể các cán bộ chiến sỹ trong đơn vị ủng hộ quỹ nghĩa tình đồng đội trong lực lượng CAND và các hoạt động tình nghĩa trong tổng cục với số tiền hơn 224 triệu đồng.

Đường về nẻo thiện

Theo chia sẻ của Trung tá Hiếu, trong những năm qua, trại giam đã không ngừng chủ động tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch, đề ra nội dung và phân loại đối tượng để có biện pháp, hình thức giáo dục có hiệu quả, trong đó tập trung vào công tác giáo dục cá biệt, số phạm nhân thường xuyên chống phá, vi phạm nội quy trại giam.

Cùng với đó là việc tăng cường công tác giáo dục chung thông qua sinh hoạt tập thể và mở các lớp học giáo dục công dân, qua đó giúp cho phạm nhân nắm được chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định của pháp luật, nội quy trại giam để mỗi phạm nhân tích cực, tự giác học tập cải tạo tiến bộ. Ngoài ra, trại giam còn phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an Bình Phước tổ chức giáo dục, tư vấn pháp luật, quyền và nghĩa vụ công dân cho phạm nhân được đặc xá và sắp chấp hành xong án phạt tù, nhằm làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng và hạn chế tái phạm tội.

Trung tá Nguyễn Thành Hiếu cho biết, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị rất quan tâm đến việc thực hiện chế độ chính sách đối với phạm nhân. Công tác đặc xá tha tù, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, tạm đình chỉ thi hành án, xếp loại thi đua chấp hành hình phạt tù được triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo khách quan, công bằng, đúng đối tượng. Ngoài ra, các chế độ ăn, ở, mặc, phòng khám chữa bệnh, giải quyết thăm gặp, tổ chức cho phạm nhân gọi điện thoại về gia đình được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định... Bởi vậy, đời sống về vật chất, tinh thần của phạm nhân luôn được quan tâm sâu sát.

“Hàng năm, mỗi dịp lễ Tết đơn vị đều tổ chức cho phạm nhân vui chơi giải trí, biểu diễn văn nghệ, thể dục thể thao như: bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, báo tường... Đối với những trường hợp phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn, cả năm không có người thân, không một lá thư thăm hỏi thì các cán bộ và giám thị đã quan tâm, động viên họ. Thậm chí, có nhiều phạm nhân đã xúc động và không cầm được nước mắt khi nhận được sự quan tâm chân thành và hết mực của giám thị, cán bộ trại giam. Cũng từ đây, nhiều phạm nhân có thêm động lực để phấn đấu cải tạo tốt hơn. Hay có những trường hợp phạm nhân sau khi trở về hòa nhập với cộng đồng, họ viết thư cảm ơn với nội dung rất cảm động”, Trung tá Nguyễn Thành Hiếu chia sẻ.

Thực tế, trại giam đã có nhiều biện pháp giáo dục phù hợp, hiệu quả và thực hiện tốt các chế độ chính sách, điều đó đã làm cho phạm nhân tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, xác định rõ tư tưởng cải tạo, chấp hành nghiêm nội quy trại giam. Hàng năm, có nhiều phạm nhân cải tạo tốt và được đặc xá tha tù, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù...

Ngày 31/8/2015, trại giam An Phước đã tổ chức Lễ Công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 561 phạm nhân của trại cải tạo tốt. Đây không chỉ là sự phấn đấu, cải tạo tốt của phạm nhân mà còn ghi nhận công tác giáo dục, cảm hóa những con người lầm đường lạc lối của các cán bộ chiến sĩ trại giam rất hiệu quả.

Trong cuộc sống mỗi người ai cũng có thể mắc lỗi lầm và không ít người phải trả giá cho lỗi lầm của mình là những tháng ngày trong trại giam. Thế nhưng, ước mơ làm lại cuộc đời và trở thành người có ích cho gia đình, xã hội vẫn luôn cháy bỏng trong lòng mỗi phạm nhân. Và, chính ban lãnh đạo cùng các cán bộ chiến sĩ của Trại giam An Phước là người đã chấp cánh những ước mơ để những con người lầm đường lạc lối ấy tìm về nẻo thiện.

Theo đó, về cá nhân, tổng số cán bộ chiến sĩ là 673 đồng chí trong đó có 79 đạt chiến sĩ thi đua cơ sở (tỷ lệ 11,73%), 451 đạt Chiến sĩ Tiên tiến và lao động Tiên tiến (tỷ lệ 66,01%), 130 chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ (tỷ lệ 19,31%), 6 đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ (tỷ lệ 0,89 %) và 7 đồng chí không đủ thời gian bình xét (tỷ lệ 1,04%). Về tập thể, đơn vị đề nghị Cờ thi đua của Bộ Công an và danh hiệu “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”, 2 phân trại (số 1 và số 2) đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” và danh hiệu “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”, 2 phân trại (số 3 và số 4) đạt “Đơn vị tiến tiến”.

Đọc thêm