Tri ân y bác sỹ và sinh viên y khoa từ miền Bắc vào hỗ trợ Đồng Nai

(PLVN) - Sau nhiều tháng từ miền Bắc vào hỗ trợ chống dịch COVID-19, một số đoàn y bác sỹ, nhân viên y tế cũng như các sinh viên phải nói lời tạm biệt Đồng Nai để trở về quê nhà.
Đại diện huyện Nhơn Trạch trao giấy khen cho cán bộ, Y, bác sỹ của trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Lãnh đạo huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) mới tổ chức buổi gặp mặt đoàn công tác của trường Đại học điều dưỡng Nam Định để chào tạm biệt cũng như nói lời tri ân trước lúc họ kết thúc nhiệm vụ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại địa bàn.

Có 30 tình nguyện viên trong hơn 200 cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia phòng, chống dịch tại tỉnh Đồng Nai được huy động về huyện Nhơn Trạch.

Suốt 2 tháng hỗ trợ địa phương, Đoàn tình nguyện viên của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, hỗ trợ có hiệu quả công tác phòng, chống dịch, góp phần giảm đáng kể tỷ lệ lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn huyện Nhơn Trạch.

Tại buổi gặp mặt tri ân, ông Lương Hữu Ích, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch đánh giá cao nỗ lực vượt qua những khó khăn, vất vả và tình cảm của Đoàn dành cho huyện Nhơn Trạch.

Các thành viên của đoàn luôn đối mặt với nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh khi phải thường xuyên tiếp xúc, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19. Tuy nhiên, tất cả cùng lạc quan, giữ vững tinh thần “chống dịch như chống giặc” và mỗi thành viên đều phối hợp tốt, hỗ trợ địa phương và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp sức tích cực vào công cuộc phòng, chống dịch của huyện Nhơn Trạch.

Thời khắc chia tay, UBND huyện Nhơn Trạch đã trao giấy khen cho 30 cán bộ, y, bác sỹ của trường Đại học Điều dưỡng Nam Định vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID - 19 trên địa bàn huyện Nhơn Trạch năm 2021.

Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, huyện Nhơn Trạch đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhiều đoàn cán bộ, y, bác sĩ của các địa phương trong cả nước trong công tác phòng, chống dịch.

Đó chính là hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, truyền thống đạo lý “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam. Những lúc khó khăn miền Bắc yêu thương vẫn không ngại xa, không ngại nguy hiểm hướng về miền Nam, vì miền Nam ruột thịt.

Đọc thêm