Trung Quốc bêu tên, xử lý nhà gái thách cưới cao

(PLVN) - Chính quyền thành phố Bộc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vừa đưa ra một loạt các quy định liên quan đến việc thách cưới của gia đình nhà gái. Động thái này được cho là nhằm giúp đàn ông ở thành phố dễ lấy vợ hơn trong bối cảnh số tiền thách cưới ở đây đã tăng lên mức quá cao, tỉ lệ thuận với sự mất cân bằng giới tính ở Trung Quốc.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo tờ SCMP, các quy định mới về giá trị đồ sính lễ vừa được chính quyền Bộc Dương công bố nhằm giảm tình trạng thách cưới cao và thay đổi phong tục liên quan đến vấn đề này.

Theo quy định mới, giá trị đồ sính lễ, bao gồm cả tiền mặt và hiện vật mà chú rể và nhà trai tặng cho cha mẹ cô dâu, sẽ không được vượt quá 8.900 USD ở khu vực nông thôn và 7.400 USD tại khu vực thành thị.

Với các đảng viên trong bộ máy chính quyền ở khu vực nông thôn, giá trị số quà tặng mà họ có thể nhận từ nhà trai khi gả con gái là 4.950 USD còn với các quan chức ở khu vực thành thị, hạn mức được áp dụng là gần 3.000 USD.

Quy định mới cũng khuyến nghị các gia đình làm tối đa 15 mâm cỗ khi tổ chức tiệc cưới, với chi phí cho mỗi mâm cỗ ở nông thôn không vượt quá 44 USD và 90 USD ở thành thị.

“Những người tiếp tục nhận quà cưới có giá trị lớn sẽ bị bêu tên và chính quyền sẽ có biện pháp trấn áp tình trạng này”, tuyên bố của chính quyền thành phố Bộc Dương nêu rõ.

Theo một khảo sát, mức thu nhập trung bình của người dân ở thành phố Bộc Dương vào năm 2017 là 2.700 USD/năm nhưng chi phí trung bình cho món đồ sính lễ đã tăng lên mức gần 21.000 USD.

Tình trạng này đặt nhiều gia đình vào cảnh khó khăn lớn về tài chính mỗi khi dựng vợ cho con. Vì vậy, chính quyền Bộc Dương cho biết họ hy vọng sẽ thu được một số kết quả tích cực vào năm 2020 nhờ việc thực hiện các quy định mới nói trên.

Đọc thêm