Trung Quốc tuyên bố viên trợ 50 triệu USD cho LHQ để chống Covid-19

(PLVN) - Trung Quốc sẽ cung cấp cho Liên Hợp Quốc thêm 50 triệu USD để ứng phó với đại dịch Covid-19, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết trong thông điệp video gửi tới cuộc họp cấp cao hôm 22/9 đánh dấu kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc.
Chủ tịch Tập Cận Bình (trên màn hình) của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa giải quyết cuộc tranh luận chung của kỳ họp thứ 75 của Đại hội đồng. Ảnh: UN Photo.
Chủ tịch Tập Cận Bình (trên màn hình) của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa giải quyết cuộc tranh luận chung của kỳ họp thứ 75 của Đại hội đồng. Ảnh: UN Photo.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết đất nước của ông đã thực hiện "mọi nỗ lực" để kiểm soát virus corona, và nhanh chóng khôi phục sự sống và tăng trưởng kinh tế. Đồng thời ông tin rằng họ sẽ thành công trong việc đạt được mục tiêu xóa đói giảm nghèo được đề ra trong các Mục tiêu Phát triển Bền vững (Sustainable Development Goals) trước thời hạn 10 năm.

"Trung Quốc sẽ cung cấp thêm 50 triệu USD cho kế hoạch ứng phó nhân đạo toàn cầu của Liên hợp quốc đối phó với dịch Covid-19", ông Tập Cận Bình cho biết.

Ông nói thêm rằng Trung Quốc sẽ thực hiện cam kết phân bổ 2 tỷ USD trong hai năm tới cho hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo, giáo dục và hỗ trợ các nước khôi phục phát triển kinh tế xã hội.

Đọc thêm