Trung tâm Chữa bệnh - GD - LĐ XH TP.Thái Bình bị tố nhiều sai phạm

(PLO) - Đã có sự vênh nhau về thu, chi tài chính giữa bản xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2013 của Phòng Tài chính, Kế hoạch (UBND TP.Thái Bình) với con số mà Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội TP.Thái Bình gửi người lao động khiến dư luận “đồ” rằng lãnh đạo Trung tâm có tiêu cực.

Trung tâm Chữa bệnh - GD - LĐ XH TP.Thái Bình bị tố nhiều sai phạm
“Bịp” người lao động 
Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội TP.Thái Bình (Trung tâm) trực thuộc UBND TP.Thái Bình, được thành lập năm 2005 và chính thức đi vào hoạt động năm 2006, hiện có 62 cán bộ, nhân viên.
Ngày 20/4/2013, ông Vũ Việt Phương, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch UBND TP.Thái Bình ký Thông báo số 14 xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2013 cho Trung tâm. Theo đó, phần thu, chi hoạt động sự nghiệp được ghi rõ ràng: Dư năm 2012 chuyển sang là 632.061.200 đồng; tổng số thu năm 2013 là 2.449.017.700 đồng; tổng số chi năm 2013 là 2.550.064.000 đồng; số dư chuyển cuối năm 2013 là 531.014.900 đồng.
Tuy vậy, không hiểu vì lý do gì mà có sự sai lệch, không thống nhất giữa bản thông báo của Phòng Tài chính, Kế hoạch TP.Thái bình với Bảng tổng hợp kinh phí năm 2013 ngày 31/12/2013 của Trung tâm do ông Vũ Trọng Trịnh, Giám đốc ký tên, đóng dấu thông báo tới cán bộ, người lao động của Trung tâm với những con số khác hẳn. Cụ thể, dư năm 2012 chuyển sang là 649.596.000 đồng; tổng số thu năm 2013 là 2.401.437.700 đồng; tổng số chi năm 2013 là 2.497.234.000 đồng; số dư chuyển cuối năm 2013 là 553.799.700 đồng.
Sau khi cán bộ, người lao động tại Trung tâm nhận được Bảng tổng hợp chi phí năm 2013 của Giám đốc Trung tâm gửi, họ vô cùng bức xúc trước tình trạng sai lệch những khoản tiền của Trung tâm. Vì thế, tập thể cán bộ, người lao động đã yêu cầu Giám đốc Trung tâm giải trình sự không nhất quán nói trên.
Ngày 28/4/2013, trong văn bản trả lời ý kiến một số cán bộ về tình hình thu, chi tài chính của Trung tâm năm 2013, theo sự chỉ đạo của Giám đốc Vũ Trọng Trịnh, bà Trần Thị Thanh Huyền, cán bộ phụ trách kế toán đưa ra những con số sai lệch rất lớn giữa báo cáo trước tập thể và bảng cân đối kế toán.
Cụ thể, số tiền bảo hiểm quyết toán với Bảo hiểm xã hội  500,9 triệu đồng, nhưng Trung tâm quyết toán với ngân sách nhà nước 535,3 triệu; tiền thuốc cho học viên tự nguyện quyết toán với ngân sách nhà nước 169.650.000 đồng nhưng Trung tâm chỉ báo cáo với cán bộ là 79.381.300 đồng; tiền chi chuyên môn báo cáo 385.200.000 đồng nhưng báo cáo với ngân sách nhà nước 1.746.142.700 đồng; tiền bão do Nhà nươc cấp hơn 900 triệu (cơn báo tháng 11/2012 chi khắc phục bão sang quý I/ 2013) không nằm trong danh mục quyết toán với Nhà nước nhưng Trung tâm lại sử dụng tiền đó xây dựng cơ sở hạ tầng, nhưng không có trong quyết toán. 
Cùng với đó, những con số lệch nhau của Trung tâm còn được thể hiện tại số tiền nội thu để ngoài sổ sách như: số tiền lao động sản xuất báo cáo tập thể 689.126.600 đồng, nhưng kế toán ghi trong bảng cân đối 750.783.312 đồng; tiền học của căng tin học viên tự nguyện báo cáo trước tập thể 32.753.000 đồng, nhưng bảng cân đối lại là 89.583.000 đồng, tiền căng tin của cán bộ báo cáo tập thể 22.784.800 đồng, nhưng không thể hiện trong bảng cân đối; tiền điện của học viên tự nguyện báo cáo với cán bộ 13.009.500 đồng được học viên đóng, nhưng vẫn quyết toán với ngân sách nhà nước.
Bị thanh tra…
Một cán bộ giấu tên của Trung tâm cho biết: “Nhìn vào bảng số liệu của Trung tâm tôi không hiểu tại sao những cán bộ chuyên môn và chủ quản lại làm như vậy. Chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của cơ quan chức năng sớm vào cuộc tìm ra bản chất đúng của sự việc trên.”.
Theo những cán bộ tố cáo thì những số tiền chênh lệch được lãnh đạo Trung tâm “phân chia” trong đơn vị thông qua việc kê khống thành các khoản tiền như tập huấn cán bộ về công tác phòng cháy, chữa cháy; tiền khắc phục hậu quả của bão năm 2013; tiền ăn ca cho cán bộ hành chính... Thủ tục để hợp lý hóa số tiền nêu trên là bảng kê tổng có chữ ký của cán bộ, công nhân viên trong Trung tâm chứ không có bảng kê chi tiết ngày công của từng người để thể hiện rõ những việc đã thực chi.
Cán bộ tố cáo sai phạm của Trung tâm này cho hay, sau khi sự thật này được phát đi thì lập tức người tố cáo nhận được những tin nhắn nặc danh vào điện thoại, với những lời lẽ hù dọa, thách thức, khủng bố tinh thần…
Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Trọng Trịnh, không khẳng định được liệu đơn vị mình có sai phạm không mà chỉ nói: “Hiện tôi đang là đối tượng bị thanh tra, không trả lời bất cứ câu hỏi nào của các bạn. Sau khi thanh tra xong, tôi sẽ trả lời. Thanh tra kết luận như thế nào thì tôi sẽ chịu trách nhiệm đến đấy! Nếu sai thì tôi sẵn sàng nhận và sửa chữa!”. 
Ai nhắn tin hù dọa người tố cáo? 
“Cán bộ đứng lên tố cáo sai phạm của Trung tâm cho hay, sau khi sự thật này được phản ánh thì lập tức người tố cáo nhận được những tin nhắn nặc danh vào điện thoại, với những lời lẽ hù dọa, thách thức, khủng bố tinh thần…”

Đọc thêm