UBND huyện Sa Pa cấp sổ đỏ sai: Công dân đề nghị khởi tố cán bộ

(PLO) - Sau khi Báo PLVN có loạt bài phản ánh về khiếu nại, tố cáo của ông Trịnh Hoài Nam (thường trú P1, B1, tập thể Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nộ; nơi ở tại 96A Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với bà Trịnh Lan Phương, cũng như việc giả mạo chữ ký trong quá trình bà Phương tặng cho con gái là Phạm Mai Anh quyền sử dụng đất…
 
Sau nhiều năm, ngày 19/1/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai – ông Lê Ngọc Hưng đã ký văn bản khẩn, yêu cầu nếu hết ngày 25/1/2015, UBND huyện Sa Pa không thực hiện việc thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang cơ quan Công an xử lý theo quy định.
Mới đây, Báo PLVN tiếp tục nhận được đơn của ông Trịnh Hoài Nam kêu cứu và đề nghị Công an tỉnh Lào Cai vào cuộc làm rõ những sai phạm của một số cán bộ UBND huyện Sa Pa trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trịnh Lan Phương và con gái là Phạm Mai Anh. 
Văn bản số 196 của UBND tỉnh Lào Cai
Văn bản số 196 của UBND tỉnh Lào Cai
Theo ông Nam, trong quá trình bà Trịnh Lan Phương thực hiện việc sang và đứng tên một mình trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm mực đích chiếm đoạt tài sản và tẩu tán tài sản của ông, phải có sự giúp sức, tiếp tay của những cán bộ thị trấn và huyện Sa Pa. Trong đó phải kể đến vai trò “giúp sức” của các ông: Phạm Tiến Lập - Chủ tịch UBND thị trấn Sa Pa, Âu Đình Đại - cán bộ địa chính, Nguyễn Viết Toàn - cán bộ thẩm định và Lê Hải An - Trưởng Phòng TNMT huyện Sa Pa. Mặc dù biết bà Phương giả chữ ký của con gái là Phạm Mai Anh để sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng vẫn ủng hộ để bà Phương dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp trái pháp luật này thế chấp vay vốn ngân hàng.
Ông Nam cho rằng, các cán bộ nêu trên đã cố tình làm trái các quy định pháp luật, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cùng với Trịnh Lan Phương lập hợp đồng giả chữ ký để sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật. Mặc dù Phạm Mai Anh không có mặt tại thời điểm chứng thực hợp đồng cho tặng, nhưng Chủ tịch UBND thị trấn Sa Pa - ông Phạm Tiến Lập (là người biết rõ về nguồn gốc, tình trạng thửa đất 518m2 tại tổ 10, đường Thác Bạc, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, đồng thời cũng là người ký xác nhận việc chuyển nhượng đất từ ông Minh sang tên ông Nam), vẫn “giúp” để bà Phương đứng tên một mình trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đât. Không những vậy, ông Lập còn xác nhận trái pháp luật hợp đồng cho tặng từ bà Phương cho con gái Phạm Mai Anh.
Bên cạnh đó, trong quá trình lập biên bản thẩm tra, mặc dù không có Phạm Mai Anh (Phạm Mai Anh đang ở Mỹ), nhưng ông Âu Đình Đại, Phạm Tiến Lập vẫn ký xác nhận việc cho tặng là đúng, hai bên tự thỏa thuận, không có tranh chấp trong khi ông đã có đơn đề nghị gửi UBND thị trấn Sa Pa giải quyết việc bà Phương tự ý làm sổ đỏ đứng tên một mình. Việc ký thẩm tra của ông Nguyễn Viết Toàn và Lê Hải An cán bộ Phòng TNMT là thiếu trách nhiệm, tiếp tay cho việc bà Trịnh Lan Phương thực hiện hành vi gian dối của mình. 
Ông Nam cũng đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai xác minh làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Sa Pa trong việc cho vay đối với bà Trịnh Lan Phương, tránh làm thất thoát tài sản tiền của nhà nước. Vì theo tài liệu vay tiền ngân hàng trong hồ sơ, bà Trịnh Lan Phương không đủ điều kiện, tư cách vay tiền, nhưng không hiểu sao Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Sa Pa vẫn cho bà Trịnh Lan Phương vay tiền, toàn bộ trình tự thủ tục cho vay trái quy định pháp luật.
UBND tỉnh Lào Cai cũng đã nhận định việc sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Trịnh Lan Phương là hoàn toàn trái pháp luật. Do vậy, ông Nam đề nghị UBND tỉnh Lào Cai, Thanh Tra tỉnh Lào Cai cần sớm chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xử lý theo thẩm quyền, làm rõ các hành vi của từng cá nhân, tập thể trong vụ việc này. Có như vậy mới giải quyết dứt điểm được hậu qủa của các hành vi làm trái, thiếu trách nhiệm, giả mạo chữ ký, tiếp tay cho hành vi vi phạm của bà Trịnh Lan Phương và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của ông. 
Theo thông tin từ Thanh tra tỉnh Lào Cai, nghe đâu UBND huyện Sa Pa đã có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử đất cấp sai cho mẹ con bà Trịnh Lan Phương, nhưng Thanh tra tỉnh này vẫn chưa nhận được văn bản.
Báo PLVN tiếp tục theo dõi và phản ánh về vụ việc trên.

Đọc thêm