Trung tâm đào tạo lái xe Tâm An “Chung tay vì sức khoẻ cộng đồng”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước diễn biến của dịch COVID-19 ngày càng phức tạp, trong khi nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị đang thiếu hụt trầm trọng, trên tinh thần tương thân tương ái, san sẻ giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, sáng nay (6/8), Trung tâm đào tạo lái xe Tâm An (Thừa Thiên Huế) đã tổ chức chương trình: “Chung tay vì sức khoẻ cộng đồng”, vừa hiến máu cứu người, vừa ủng hộ quỹ mua vaccine phòng COVID-19.
Học viên, giáo viên của Trung tâm đào tạo lái xe Tâm An tích cực tham gia Chương trình "Chung tay vì sức khỏe cộng đồng".
Học viên, giáo viên của Trung tâm đào tạo lái xe Tâm An tích cực tham gia Chương trình "Chung tay vì sức khỏe cộng đồng".

Theo đó, Chương trình đã thu về 90 đơn vị máu từ giáo viên, học viên Trung tâm và sinh viên đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, góp phần đảm bảo nhu cầu về nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân nói chung và các bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang điều trị tại tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng.

Anh Võ Văn Cuối (37 tuổi, giáo viên đào tạo lái xe của Trung tâm Tâm An) chia sẻ: “Sau khi nhận phát động của lãnh đạo Trung tâm, anh em giáo viên chúng tôi đều vui vẻ và cùng nhau đi hiến máu. Vì dịch COVID-19 khiến nhiều người có tâm lý lo sợ, tuy nhiên với quy trình hiến máu, tiếp nhận máu đều được tổ chức đảm bảo đúng quy định phòng, chống dịch, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định “5K”, nên tôi và những người hiến máu trong đợt này đều cảm thấy an tâm”.

Tham gia ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19.

Tham gia ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19.

Thông qua Facebook, em Trịnh Thị Kiều Vy quê Nghệ An, là sinh viên năm 2 khoa Dược, trường ĐH Y Dược Huế biết đến chương trình và cùng một người bạn tham gia. Đây là lần hiến máu đầu tiên của Kiều Vy.

Theo bà Ngô Thị Ni (Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe Tâm An), để ghi nhận và động viên nghĩa cử cao đẹp của người tham gia chương trình, ngoài phần quà theo quy định của Bộ Y tế, Trung tâm cũng đã gửi tặng 500 nghìn cho mỗi người tham gia. Với số tiền này người nhận đã tự tay trao gửi món quà yêu thương của mình ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19.

Tuân thủ nghiêm quy định "5K" của Bộ Y tế khi tham gia hiến máu.

Tuân thủ nghiêm quy định "5K" của Bộ Y tế khi tham gia hiến máu.

“Trung tâm chúng tôi có quỹ thiện nguyện, hàng năm thường dùng số tiền đó để trợ giúp người đặc biệt khó khăn, bệnh tật và hỗ trợ người dân làm nhà chống bão... Năm nay, diễn biến dịch COVID-19 phức tạp nên chúng tôi đã trích ra hơn 75 triệu đồng để làm Chương trình này. Hi vọng, đây là hoạt động được duy trì thường xuyên và nó sẽ góp một phần nhỏ để chung tay vì sức khoẻ cộng động”, bà Ni nói.

Đọc thêm