Trung tâm thương mại, Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh trước thềm giáng sinh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Gần 1 tuần nữa là đến Giáng sinh 2021, nhiều trung tâm thương mại và Nhà thờ Lớn ở Hà Nội được trang hoàng rất lộng lẫy.
Trung tâm thương mại, Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh trước thềm giáng sinh
Trung tâm thương mại, Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh trước thềm giáng sinh
Không khí tại Nhà thờ Lớn Hà Nội. Đang trong quá trình tu sửa và do COVID-19 nên năm nay nhà thờ sẽ không tổ chức lễ Giáng sinh như thường lệ.

Không khí tại Nhà thờ Lớn Hà Nội. Đang trong quá trình tu sửa và do COVID-19 nên năm nay nhà thờ sẽ không tổ chức lễ Giáng sinh như thường lệ.

Cuối tuần nên lượng người đổ về đây rất đông.

Cuối tuần nên lượng người đổ về đây rất đông.

Đa số là các bạn trẻ. Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên phường Hàng Trống tuyên truyền người dân tuân thủ đúng quy tắc 5K.

Đa số là các bạn trẻ.

Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên phường Hàng Trống tuyên truyền người dân tuân thủ đúng quy tắc 5K.

Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên phường Hàng Trống tuyên truyền người dân tuân thủ đúng quy tắc 5K.

Một quán trà chanh cạnh nhà thờ đông bạn trẻ tụ tập, bất chấp dịch bệnh nguy hiểm.

Một quán trà chanh cạnh nhà thờ đông bạn trẻ tụ tập, bất chấp dịch bệnh nguy hiểm.

Cây thông Noel tại Lotte Liễu Giai (Đào Tấn)

Cây thông Noel tại Lotte Liễu Giai (Đào Tấn)

Ghi nhận tại Vincom Bà Triệu

Ghi nhận tại Vincom Bà Triệu

Cây thông Noel tại Vincom Nguyễn Chí Thanh cũng lộng lẫy không kém.

Cây thông Noel tại Vincom Nguyễn Chí Thanh cũng lộng lẫy không kém.

Không khí đón Giáng sinh và năm mới 2021 tại Trung tâm thương mại IPH Xuân Thủy, Cầu Giấy.

Không khí đón Giáng sinh và năm mới 2021 tại Trung tâm thương mại IPH Xuân Thủy, Cầu Giấy.

Tại Trung tâm thương mại Discovery Cầu Giấy.

Tại Trung tâm thương mại Discovery Cầu Giấy.

Trước tình trạng F0 liên tục tăng cao và nguy cơ từ biến chủng Omicron, chiều 17/12, UBND TP Hà Nội ban hành Chỉ thị 25 về tăng cường biện pháp phòng chống COVID-19 dịp lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022.

Cụ thể chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu quận, huyện, thị xã thường xuyên đánh giá cấp độ dịch ở quy mô nhỏ nhất để điều chỉnh các biện pháp hành chính phù hợp, bao gồm hạn chế/dừng dịch vụ không thiết yếu; xem xét dừng hoạt động vui chơi, lễ hội, tôn giáo.

Căn cứ cấp độ dịch trên địa bàn, các quận, huyện khẩn trương ban hành văn bản chỉ đạo hạn chế tối đa hoạt động tập trung đông người, bảo đảm an toàn phòng chống dịch, nhất là dịp cuối năm, lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, đám tang, đám cưới.

Tuy nhiên, văn bản không nêu rõ hoạt động tập trung đông người là bao nhiêu người trở lên. Lễ Giáng sinh được đề nghị tổ chức trực tuyến.

Đọc thêm