Trường ĐH đầu tiên Việt Nam đón hàng vạn sĩ tử tới cầu may

(PLO) - Như một thông lệ, vào trước những ngày thi Đại học, hàng vạn sĩ tử và phụ huynh ở khắp mọi nơi lại đến thắp hương, thăm quan… ở khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám để cầu may lành trong việc thi cử và công danh. 
Trong tâm thức người Việt, Văn Miếu – Quốc Tử Giám được coi là một biểu tượng của sự trường tồn tinh hoa văn hóa, giáo dục, truyền thống tôn sư trọng đạo, khuyến đức, khuyến tài của dân tộc.
Trong tâm thức người Việt, Văn Miếu – Quốc Tử Giám được coi là một biểu tượng của sự trường tồn tinh hoa văn hóa, giáo dục, truyền thống tôn sư trọng đạo, khuyến đức, khuyến tài của dân tộc.  
Trước mỗi kỳ thi đại học, rất đông các sĩ tử từ nhiều nơi đổ về Hà Nội thi lại đến cầu may tại khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
Trước mỗi kỳ thi đại học, rất đông các sĩ tử từ nhiều nơi đổ về Hà Nội thi lại đến cầu may tại khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám. 
Tại khu vực bia tiến sĩ, dòng người tấp nập đổ về để thăm quan di tích.
Tại khu vực bia tiến sĩ, dòng người tấp nập đổ về để thăm quan di tích.  
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết: “Văn Miếu – Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của nước ta, tượng trưng của truyền thống văn hiến nước nhà”. Câu nói đó, vẫn còn sáng mãi trong tâm trí người Việt trẻ.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết: “Văn Miếu – Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của nước ta, tượng trưng của truyền thống văn hiến nước nhà”. Câu nói đó, vẫn còn sáng mãi trong tâm trí người Việt trẻ.  
Một góc sân khu vực di tích Văn Miếu…
Một góc sân khu vực di tích Văn Miếu…  
Những nén hương thành kính được các sĩ tử thắp lên, cầu mong sự may mắn và thuận lợi sẽ đến với mình.
Những nén hương thành kính được các sĩ tử thắp lên, cầu mong sự may mắn và thuận lợi sẽ đến với mình.  
“Được đến thăm Văn Miếu trong thời điểm này em vô cùng thích thú. Em mong rằng các đấng, các ngài sẽ phù hộ cho em gặp nhiều may mắn và thi đỗ đại học.” – Sỹ tử Trần Thị Tuyết, quê ở Hải Dương chia sẻ.
“Được đến thăm Văn Miếu trong thời điểm này em vô cùng thích thú. Em mong rằng các đấng, các ngài sẽ phù hộ cho em gặp nhiều may mắn và thi đỗ đại học.” – Sỹ tử Trần Thị Tuyết, quê ở Hải Dương chia sẻ.  
Không chỉ các sĩ tử, đồng hành cùng các em trong kỳ thi này còn có phụ huynh. Họ cũng thành tâm chắp tay cầu xin mọi điều may mắm cho con cái này.
Không chỉ các sĩ tử, đồng hành cùng các em trong kỳ thi này còn có phụ huynh. Họ cũng thành tâm chắp tay cầu xin mọi điều may mắm cho con cái này.  
Một nén hương và những lời cầu may được mọi người gửi đi trước ngày thi Đại học.
Một nén hương và những lời cầu may được mọi người gửi đi trước ngày thi Đại học.  
Đông kín sĩ tử và phụ huynh thắp hương, chắp vái cầu may…
Đông kín sĩ tử và phụ huynh thắp hương, chắp vái cầu may… 
Đây là dịp đón khách cao điểm nhất trong năm của khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
Đây là dịp đón khách cao điểm nhất trong năm của khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám.  
Khu vực cho chữ cũng đông kín người. Chữ Thành Công, Đỗ Đạt… được nhiều người xin nhất.
Khu vực cho chữ cũng đông kín người. Chữ Thành Công, Đỗ Đạt… được nhiều người xin nhất.  
Giao thông qua khu vực cổng Văn Miếu – Quốc Tử Giám luôn trong trạng thái đông đúc và di chuyển khó khăn.
Giao thông qua khu vực cổng Văn Miếu – Quốc Tử Giám luôn trong trạng thái đông đúc và di chuyển khó khăn.  

Đọc thêm