Truy tìm nam thanh niên bỏ trốn khi được vận động cách ly ở Đắk Lắk

(PLVN) - Ngày 4/4, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản gửi UBND tỉnh, Công an tỉnh và cơ quan chức năng báo cáo trường hợp thanh niên bỏ trốn, không thực hiện cách ly theo quy định.

Người bỏ trốn là anh N.Đ.T. (SN 1992, ngụ xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn).

Báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong danh sách công dân nhập cảnh về nước ngày 7-24/3 có anh N.Đ.T. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk, anh T. thuộc diện phải cách ly tập trung.

Ngày 31/3, Trung tâm y tế huyện Buôn Đôn cùng chính quyền địa phương đến nhà vận động anh T thực hiện cách ly nhưng bất thành. Anh T. đưa ra lý do chỉ sinh sống, làm việc tại tỉnh Bình Dương. Đến 16h cùng ngày, Công an xã Tân Hòa thông báo anh T. không có mặt ở nhà.

Trước tình huống này, Sở Y tế Đắk Lắk đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng thông báo, có giải pháp truy tìm anh T. để thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Theo Sở Y tế Đắk Lắk đến ngày 4/4, địa phương chưa có ca nhiễm Covid-19. Tỉnh Đắk Lắk còn 19 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, 13 trường hợp cách ly tập trung, 31 trường hợp cách ly tại nhà và nơi cư trú.

Đọc thêm