Tử nạn khi đi cuốc đất đào giun, cuốc trúng đầu đạn

(PLO) - Ngày 23/11, ông Nguyễn Chí Sỹ - Bí thư Đảng ủy xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình xác nhận, hai thanh niên thuộc tộc người A Rem ở bản 39, thuộc xã này đã tử vong trong một vụ nổ đầu đạn cối.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Hai nạn nhân xấu số nói trên là Đinh Ngọt (SN 1993) và Đinh Đa (SN 1992). Vào trưa 22/11, Ngọt và Đa rủ nhau đi đào giun đất để làm mồi câu cá ở bên đường 20 – Quyết Thắng, đoạn Km 41, ranh giữa xã Tân Trạch và Thượng Trạch. 
Khi đang dùng cuốc đào đất thì vướng phải đầu đạn cối phát nổ khiến cả 2 người tử vong tại chỗ vì nhiều vết thương nặng trên khắp cơ thể.

Tại hiện trường vụ nổ, chính quyền địa phương còn phát hiện thêm nhiều quả đạn cối khác còn nguyên kíp, chưa nổ và hiện lực lượng chức năng đang khoanh vùng, bảo vệ để xử lý.

Hiện thi thể 2 nạn nhân xấu số đã được đưa về bản 39 để tổ chức an táng theo phong tục của dân bản. 
Được biết, Ngọt và Đa đều đã lập gia đình, mỗi người có một con nhỏ và gia cảnh rất khó khăn./.

Đọc thêm